Xavi và Iniesta bị ép "không có thời gian để nghĩ”

ANTĐ - Đó là những lời khẳng định của HLV Diego Simeone sau thắng lợi 1-0 trước Barca ở trận tứ kết lượt về Champions League. Ông tự hào khi các cầu thủ của mình đã áp đảo nhà ĐKVĐ La Liga trong phần lớn thời gian thi đấu.

HLV của Atletico Madrid - ông Diego Simeone đã hết lời khen ngợi các học trò sau chiến thắng 1-0 trước trước Barcelona.

Pha ghi bàn ở phút thứ 5 của Koke đã tiễn đội bóng xứ Catalunya rời đấu trường Châu Âu. Chiến thắng này cũng có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến tinh thần của cả hai CLB trong cuộc đua đến ngôi vương La Liga ở mùa giải năm nay.

HLV Simeone rất vui mừng khi các học trò đã tuân thủ đúng chiến thuật mà ông đã đề ra. Đặc biệt, nhà cầm quân này ấn tượng với Adrian Lopez – người được sắp xếp để thay thế chân sút phải nghỉ thi đấu vì chấn thương Diego Costa.

Iniesta bị các cầu thủ chủ nhà đeo bám rất chặt


"Chúng tôi rất hạnh phúc khi đã đánh bại một đội bóng mạnh. Bây giờ, chúng tôi sẽ có thời gian để nghỉ ngơi và nghĩ tới trận đấu vào Chủ Nhật tới", nhà cầm quân này chia sẻ với Canal Plus. "Dù cho phép Barcelona kiểm soát bóng ở tuyến giữa nhưng họ vẫn bị dồn ép. Các cầu thủ thi đấu rất tích cực mỗi khi để mất bóng. Chúng tôi ép cho Xavi và Iniesta không có thời gian để suy nghĩ. 20 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra theo cách tuyệt vời nhất. Sau đó, Barcelona đã lấy lại  thế trận."

"Các cầu thủ của tôi đang rất hạnh phúc. Chúng tôi đã đánh bại một đội bóng lớn. Adrian có một trận đấu ấn tượng khi tấn công và hỗ trợ các đồng đội liên tục. Tôi thật hạnh phúc với sự trở lại của cậu ấy!"