Xắn tay vào cuộc, cùng nhau gieo những mầm xanh của sự sống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 10-3, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tổ chức "Tết trồng cây - Ươm mầm xanh, triệu tốt lành" năm 2021, tại xã Yên Thường.

Phát biểu tại buổi lễ "Tết trồng cây - Ươm mầm xanh, triệu tốt lành" năm 2021, tổ chức ngày 10-3 tại xã Yên Thường, Thượng tá Phạm Văn Hậu – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội nhấn mạnh với toàn lực lượng Công an huyện, đó là mỗi cán bộ, chiến sỹ, mỗi đơn vị cùng "xắn tay áo" vào cuộc, cùng gieo những mầm xanh của sự sống, của mùa xuân hy vọng, của niềm tin vào tương lai tươi sáng, góp phần vào sự phát triển địa bàn.

Thượng tá Phạm Văn Hậu - Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAH Gia Lâm phát biểu tại buổi lễ

Thượng tá Phạm Văn Hậu - Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAH Gia Lâm phát biểu tại buổi lễ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội về phát động triển khai các hoạt động thi đua trong công tác Dân vận đầu Xuân 2021, Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an huyện Gia Lâm đã xây dựng kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây - Ươm mầm xanh, triệu tốt lành" năm 2021, với thông điệp, mong muốn đây sẽ là phong trào thiết thực đối với không chỉ cán bộ, chiến sỹ, mà đến mọi tầng lớp nhân dân, các cấp ủy, chính quyền cơ sở.

"Tết trồng cây - Ươm mầm xanh, triệu tốt lành" của Công an huyện Gia Lâm có sự tham dự, phối hợp của ban chỉ huy Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc – CATP Hà Nội, đại diện các phòng, ban của huyện Gia Lâm và Đảng ủy, UBND xã Yên Thường.

Thượng tá Phạm Văn Hậu chia sẻ, thời gian qua trên địa bàn huyện, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu công nghiệp, khu đô thị được xây dựng, kéo theo đó là các vấn đề về ô nhiễm môi trường phát sinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân... Chính vì vậy, việc bảo vệ môi trường, tổ chức trồng cây có vai trò hết sức quan trọng, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống ấm no của người dân. Đây là chủ trưởng, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, và được Công an huyện Gia Lâm nhận thức rõ.

Những mầm xanh ý nghĩa trên địa bàn xã Yên Thường

Những mầm xanh ý nghĩa trên địa bàn xã Yên Thường

Theo đồng chí Trưởng Công an huyện, phong trào trồng cây nhân dân không chỉ làm đẹp, bảo vệ môi trường, mà còn tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, gần gũi giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân; tạo "thế trận lòng dân" vững chắc đảm bảo cho công cuộc giữ gìn an ninh, trật tự, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an huyện, Thượng tá Phạm Văn Hậu yêu cầu các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn và bản thân mỗi cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần xây dựng, hưởng ứng tham gia các hoạt động trồng cây; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng cùng tham gia; đồng thời tổ chức các hoạt động giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất, gắn bó, đoàn kết với nhân dân, nắm bắt tình hình, dư luận trong nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, kịp thời phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Đại biểu phòng chức năng CATP, xã Yên Thường và Công an huyện Gia Lâm bên trục đường vừa được trồng "Hàng cây dân vận"

Chỉ huy Công an huyện đề nghị Công an các xã, thị trấn, ngay sau Lễ phát động sẽ chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND cùng cấp tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo khí thế "vui tươi, phấn khởi trong một năm mới, tràn đầy thắng lợi mới"!