'Xách' 2 bánh heroin từ Điện Biên về Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 16-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Anh (SN 1979; trú tại xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Bạc Cầm Điện (SN 1961; trú tại xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về tội “Không tố giác tội phạm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an thị xã Sơn Tây phát hiện đường dây vận chuyển ma tuý từ Điện Biên qua thị xã Sơn Tây để tiêu thụ. Công an thị xã Sơn Tây đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Hà Văn Anh bị khởi tố về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”

Đối tượng Hà Văn Anh bị khởi tố về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”

Vào 6h45 ngày 26-12-2020, tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an thị xã Sơn Tây kiểm tra hành chính 2 người đàn ông đang đứng ven Quốc lộ 21 (thuộc thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông) có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong áo khoác của một người đàn ông có 2 bánh chất bột màu trắng nghi là ma túy. Tổ công tác đã đưa cả 2 cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Tang vật vụ án bị cơ quan Công an thu giữ

Tang vật vụ án bị cơ quan Công an thu giữ

Tại cơ quan Công an, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Hà Văn Anh và Bạc Cầm Điện. Hà Văn Anh khai nhận 2 bánh bột màu trắng là heroin mang xuống Hà Nội để tiêu thụ. Cơ quan Công an làm rõ, đối tượng Điện biết Hà Văn Anh mang ma túy nhưng không tố giác. Kết quả giám định chất bột màu trắng thu được là 483,65 gam heroin.

Công an thị xã Sơn Tây đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.