Xác ướp chó cổ đại 12.400 tuổi ở vùng Siberia

ANTĐ -Xác ướp 12.400 năm tuổi của một con chó từ thời tiền sử đã được tìm thấy trong một lớp băng vĩnh cửu ở Siberia. Đây được coi là xác ướp động vật lâu đời và nguyên vẹn nhất được tìm thấy.

Các nhà khoa học đã thực hiện một cuộc khám nghiệm tử thi với xác ướp của con vật tại Viện Y học của Đại học Đông Bắc Liên bang và tìm thấy những điều vô cùng kinh ngạc: xác chó còn nguyên vẹn cả lông, răng thậm chí cả thức ăn ở dạ dày trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi con chó chết.
Xác ướp chó cổ đại 12.400 tuổi ở vùng Siberia  ảnh 1Xác chó nguyên vẹn đến 12.400 năm tuổi

Các nhà khoa học cho biết, đó là một con chó cái 3 tháng tuổi. Xác ướp của nó được tìm thấy năm 2011, khi hai nhà khảo cổ Yuri và Igor Gorokhov đang khai quật ngà voi ma mút tại bờ sông Syallakh trong khu vực Ust-Yana, nước Cộng hòa Sakha (Yakutia). Họ đã tìm thấy xác con vật chôn vùi trong lớp đá băng dày và đặt tên là Tumat.

Giáo sư Darima Garmaeva, thuộc Viện Y học, cho biết: “Xác chết của con vật được bảo quản trong điều kiện tốt nhất, đây là xác chó ướp tự nhiên duy nhất và nguyên vẹn nhất được tìm thấy trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại”.
Xác ướp chó cổ đại 12.400 tuổi ở vùng Siberia  ảnh 3Nhiều bộ phận răng, lông, cơ quan nội tạng được bảo quản trong điều kiện tốt nhất có thể

Sau khi phân tích carbon phóng xạ, các nhà khoa học kết luận tuổi đời của xác chó ướp này lên đến 12.400 năm tuổi. Họ đã làm việc trong 4 năm qua, phân tích từng bộ phận cơ thể và giám định ADN.
Xác ướp chó cổ đại 12.400 tuổi ở vùng Siberia  ảnh 4Nghiên cứu khoa học sẽ mở ra nhiều hy vọng khi tìm hiểu về loài chó cổ đại

Nhiều cơ quan nội tạng của chó được bảo quản tốt, bao gồm tim, gan, phổi và một phần ruột. Dạ dày còn nguyên vẹn, thậm chí 2 đoạn cành cây nhỏ dài khoảng 1cm cũng được tìm thấy trong dạ dày. Điều này dẫn đến giả thiết con chó đã bị rơi xuống vách núi trong một vụ lở đất, nó cố gắng dùng răng bám vào cành cây trên đường.

Được biết, một cuộc nghiên cứu khoa học nữa sẽ được thực hiện vào mùa thu tới tại Đại học Tohoku, Nhật Bản, để xác định rõ hơn nữa về xác ướp chó lâu đời nhất này. Các nhà khoa học hy vọng kết quả của cuộc khám nghiệm có thể làm cơ sở nghiên cứu cho về các loài chó cổ đại, thậm chí mở ra nhiều hướng nghiên cứu nếu con chó này là tổ tiên của những loài chó cưng nuôi trong nhà hiện nay.