Xác thực chủ thẻ ATM bằng máy quét nhãn cầu

ANTĐ - Các máy ATM sẽ có thể căn cứ vào đặc điểm sinh trắc học thông qua đôi mắt để nhận dạng khách hàng khi giao dịch thay vì sử dụng thẻ quẹt như hiện nay. 
Xác thực chủ thẻ ATM bằng máy quét nhãn cầu ảnh 1

Ý tưởng này đang được Tập đoàn Citigroup thử nghiệm cùng tập đoàn sản xuất máy giao dịch tiền tự động (ATM) lớn nhất nước Mỹ Diebold. Để rút tiền, người dùng cần đăng nhập vào ứng dụng di động của ngân hàng đang sử dụng, lựa chọn số tiền họ muốn rút. Rồi, họ đến chỗ có máy ATM và máy sẽ nhả ra số tiền như yêu cầu sau khi quét tròng mắt để xác thực danh tính chủ thẻ. Công nghệ mới này giúp ngân hàng tránh được gian lận trong các cuộc giao dịch ATM. Kể cả khi kẻ gian đánh cắp được thẻ thật và cắm vào đầu đọc thẻ để rút tiền, thì lệnh rút tiền cũng không được chấp nhận vì tròng mắt không trùng khớp với chủ nhân.

Việc giao dịch không dùng thẻ chỉ cần 15 giây để hoàn thành, rút ngắn rất nhiều so với 45 giây như giao dịch quẹt thẻ truyền thống. Diebold cho biết, công nghệ này đang được nghiên cứu để có thể cho phép người rút tiền hoàn thành giao dịch trong chưa tới 10 giây. Cách thức giao dịch thông qua nhận dạng nhân trắc học này đã được Citigroup thử nghiệm trên 30 khách hàng trong một khu thí nghiệm vào tháng 8 vừa qua.