Xác sinh vật lạ dạt vào bờ biển Nga

ANTĐ - Vừa qua, xác thủy quái bí ẩn với chiếc mỏ lớn và đuôi đầy lông đã dạt vào bờ biển đảo Sakhalin, phía đông nước Nga. 
Xác sinh vật lạ dạt vào bờ biển Nga ảnh 1

Một số người cho rằng đây là loài cá heo sông Hằng thường sống ở Ấn Độ, Pakistan, Nepal hoặc Bangladesh. Nhưng một số ý kiến khác bác bỏ giả thuyết này vì cá heo sông Hằng chỉ sống được ở nước ngọt mà vùng biển Sakhalin là nước mặn.

 Chuyên gia Nikolay Kim, thuộc Viện nghiên cứu thủy sản và hải dương học Sakhalin cho rằng, đây có thể là xác của một con cá heo. “Theo quan sát vùng đầu rõ ràng đây là một loài cá heo lớn. Tuy nhiên, đánh giá phần da đầy lông của con vật, thì đây đúng là một loài hiếm gặp” - cô Kim cho biết và nói thêm, con vật có thể được đưa tới vùng biển của đảo Sakhalin bởi những dòng hải lưu ấm. Vùng biển này thường xuất hiện các sinh vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, khi gặp phải nhiệt độ thấp, chúng khó duy trì sự sống.