Xác định sớm bệnh di truyền hiếm gặp ở trẻ sơ sinh

ANTĐ - Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm hơn 4.800 gene liên quan đến các bệnh hiếm gặp ở 20 trẻ sơ sinh gặp một số vấn đề về sức khỏe, trong đó 10 trẻ có triệu chứng thần kinh như co giật.

Qua phương pháp sàng lọc gene, 8 trẻ (chiếm 40%) được chẩn đoán mắc bệnh di truyền hiếm gặp. Tiến sĩ Sarah Bowdin, tại Bệnh viện Nhi Toronto (Australia) cho biết, việc sớm tìm ra lý do trẻ mắc bệnh do bất thường gene sẽ sớm có giải pháp điều trị hiệu quả cũng như giải tỏa tâm lý lo lắng và cảm giác tội lỗi của các bậc cha mẹ vì họ cho rằng, nguyên nhân trẻ mắc bệnh có thể là do sai lầm của bản thân.