Xác định nguyên nhân cháy tại bar Zone 9 khiến 6 người chết

ANTĐ - Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại số 9 Trần Thánh Tông (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), sáng nay 20-11, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường...

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại Zone 9, quán bar và là khu vui chơi nổi tiếng của giới trẻ Hà thành xảy ra vào chiều qua (19-11), 11h 30 phút hôm nay (20-11), Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ hoàn tất việc khám nghiện hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn. Cơ quan công an cũng đã thu giữ một số vật cháy, tiến hành giám định phục vụ cho công tác điều tra.

Nơi xảy ra vụ cháy


Hôm nay (20-11), ông Vũ Bảo Thạch - Chủ tịch  UBND phường Bạch Đằng cũng đã có báo cáo nhanh gửi Thường trực quận ủy Hai Bà Trưng và UBND quận Hai Bà Trưng với nội dung, hồi 14h 05 phút ngày 19-11, có một đám cháy xảy ra tại căn phòng tầng 1 nhà A trong khuôn viên số 9 Trần Thánh Tông, chủ cơ sở là Anh Tú (SN 1986) đang tiến hành chỉnh trang, làm cách âm, lắp đặt thiết bị và ốp lát trong nhà vệ sinh để hoàn thiện bar Fuse chuẩn bị kinh doanh.

Hiện trường bên trong vụ cháy


Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thợ hàn sơ ý để vảy hàn bắn vào các vật liệu đễ cháy như bông, đệm cách âm khiến ngọn lửa bùng phát. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhận được tin báo, chưa đầy 10 phút, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường và dập tắt ngọn lửa trong vòng 3 phút đồng hồ. Tuy nhiên, do kết cấu của căn nhà chỉ có một cửa ra vào duy nhất, không có chỗ thông gió nên đám cháy tạo ra khói lớn có màu vàng đặc, khiến cho công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. 

Nạn nhân được lực lượng PCCC đưa ra ngoài. Ảnh: CTV


Vụ hỏa hoạn đã làm 6 người thiệt mạng. Đến cuối giờ chiều 19-11, những nạn nhân xấu số đã được chuyển về nhà xác Bệnh viện Thanh Nhàn để làm thủ tục theo quy định pháp luật. Ngoài ra, vu cháy cũng đã làm 6 chiến sĩ PCCC bị ngạt khí trong lúc làm nhiệm vụ nhưng đã được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 .

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan tiến hành điều tra làm rõ

Danh sách 6 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn:

1. Nguyễn Phú Chì (SN 1973)

2. Nguyễn Thị Lan (SN 1975)

3. Nguyễn Phú Hải (SN 1992)

4. Nguyễn Văn Chí (SN 1979)

5. Nguyễn Thị Hạnh (SN 1981)

Cả 5 nạn nhân trên đều ở xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội)

6. Nguyễn Công Huy (ở Chí Linh, Hải Dương)