TP.HCM:

Xác định hung thủ sát hại nữ công nhân trong rừng tràm

ANTĐ - Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã xác định hung thủ sát hại nữ công nhân rồi giấu xác trong khu rừng tràm heo hút và đang truy bắt đối tượng nguy hiểm này.

Liên quan đến vụ nữ công nhân bị giết trong rừng tràm như ANTĐ đã thông tin, sáng 7/12 thiếu tá Nguyễn Mai Chức – đội phó đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Thủ Đức, TP.HCM – cho biết, cơ quan này đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lê Tiến Sỹ (tự Bi, SN 1990, ngụ tổ 11, khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi “giết người”. Hiện công an quận Thủ Đức và phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đang ráo riết truy bắt Sỹ.

Đối tượng Lê Tiến Sỹ - kẻ sát hại nữ công nhân, giấu xác trong rừng tràm
đang bị công an truy bắt gắt gao

Được biết, Sỹ là phụ hồ, chuyên làm công việc đào huyệt xây mộ tại nghĩa trang TP.HCM. Tuy nhiên Sỹ cũng là kẻ giang hồ có số má tại địa phương, với nghề tay trái là đá gà.

Theo điều tra, Sỹ quen biết với chị Võ Thị Ngọc Hiếu (SN 1988, ngụ đường số 7, khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) khoảng nửa năm nay. Sỹ vốn là bạn thường xuyên tụ tập đá gà với anh ruột của nạn nhân Hiếu, là anh Võ Đức Tài (SN 1980) nên thường xuyên đến nhà chơi rồi quen biết, tán tỉnh Hiếu.

Dù biết chị Hiếu có người yêu làm cùng công ty, chuẩn bị tiến đến hôn nhân nhưng Tài liên tục nhắn tin, gọi điện bày tỏ tình cảm với cô gái này. Theo những người trong gia đình Hiếu, có lần Sỹ tìm đến tận nhà để thể hiện tình cảm 1 cách tiêu cực, dọa nếu không chung sống được với chị Hiếu thì cả 2 sẽ cùng chết…

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường - nơi phát hiện thi thể nữ công nhân xấu số

Theo đó 16h30 chiều 3/12 chị Hiếu tan ca nhưng không về nhà từ đó mất tích luôn. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không hiệu quả. Sau đó trong đêm gia đình đã trình báo với công an phường Linh Xuân và công an quận Thủ Đức về việc này. Đăc biệt trong những lần trình báo ông Võ Đức Tuấn (SN 1957, là cha ruột của nạn nhân Hiếu) nghi ngờ Sỹ (tức Bi) có liên quan đến sự mất tích của con gái ông.

Đến sáng 4/12 người dân đã tìm thấy 1 xe gắn máy hiệu Wave RS bị vứt ở khu đất trống cuối đường số 8, khu phố 1, phường Linh Xuân. Sau đó công an xác định đây là phương tiện chị Hiếu sử dụng trước khi mất tích. Trong trưa 4/12 công an phường Linh Xuân đã mới Sỹ lên lạc việc. Nhưng lúc này Sỹ “thề thốt” không biết chị Hiếu đi đâu? làm gì? Sau đó Sỹ được cho về và bất ngờ Sỹ đã bỏ trốn khỏi địa phương từ đó đến nay.

Nạn nhân Võ Thị Ngọc Hiếu (ảnh trái) và chiếc xe gắn máy được tìm thấy

Đến 10h sáng 6/12 khi tổ chức tìm kiếm quanh hiện trường tìm thấy chiếc xe gắn máy, cách đó khoảng 200m, tại khu bãi sình thuộc rừng tràm cuối đường số 8, khu phố 1, phường Linh Xuân, lực lượng công an đã tìm thấy thi thể của nạn nhân Hiếu. Thi thể nạn nhân bị chôn lấp sơ sài bởi lá tràm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến nay công an quận Thủ Đức xác định Lê Tiến Sỹ chính là hung thủ gây án nên ra lệnh bắt khẩn cấp. Công an kêu gọi Sỹ sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; ai che giấu cho đối tượng này sẽ bị xử lý theo pháp luật.