Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sánh vai cùng nữ ca sĩ Bạch Trà

ANTD.VN - Vốn là người khá kín tiếng và ít thích xuất hiện trước đám đông nên việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sánh vai một cô gái và cả hai rạng rỡ tự tin trước ống kính máy ảnh khiến nhiều người thích thú và bất ngờ.

Cô gái sánh vai với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là nữ ca sĩ trẻ gốc Huế có tên gọi của một loài hoa - Bạch Trà. Và sự xuất hiện của siêu xạ thủ này bên Bạch Trà là tại buổi gặp gỡ giới thiệu bộ đôi CD-DVD của cô có chủ đề “Tìm em trong nét Huế”.

Khi được hỏi về mối duyên giữa mình và Bạch Trà, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ tuy không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng anh cũng là người rất yêu âm nhạc, nhất là những ca khúc mang âm hưởng dân gian.

Vốn là người gốc Quảng Trị nên qua những buổi gặp mặt đồng hương tại Hà Nội, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh quen biết Bạch Trà và rất ấn tượng với giọng hát của nữ ca sĩ gốc miền Trung – một giọng hát mang âm hưởng quê hương đất nước, rất truyền cảm và sâu lắng.

Cũng theo Hoàng Xuân Vinh thì dù có dịp nghe Bạch Trà hát khá nhiều lần nhưng anh vẫn rất bất ngờ với sản phẩm âm nhạc đầu tay của cô, cụ thể là với bộ đôi CD-DVD “Tìm em trong nét Huế”, Bạch Trà đã thực sự chinh phục người nghe bởi giọng ca ngọt ngào sâu lắng nhưng vẫn rất trẻ trung của mình.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ anh thấy được sự cố gắng vươn lên trong cuộc sống cũng như nghệ thuật của cô em gái Bạch Trà và rất hạnh phúc khi chứng kiến thành công bước đầu của nữ ca sĩ này.

Trở lại với Bạch Trà, cô gái có vẻ đẹp đằm thắm của người con gái miền Trung có quê gốc ở Quảng Bình, sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị nhưng lại từng có một thời gian dài học tập và sinh sống ở Huế. Với người yêu nhạc, Bạch Trà không phải gương mặt xa lạ bởi cô gái này từng lọt vào vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Sao Mai” ở dòng dân gian vào năm 2013 và 2015.

  Bạch Trà tự hào về người cha là nghệ sĩ đàn nhị luôn hết mực yêu thương và ủng hộ mình đi theo niềm đam mê nghệ thuật...

Ở tuổi 24 nhưng Bạch Trà lại sở hữu giọng hát đầy sâu sắc và chạm được vào cảm xúc người nghe. Nữ ca sĩ thổ lộ việc phải trả qua những biến cố trong đời là một phần khiến giọng hát của mình có được chiều sâu như vậy.

Theo đó, khi Bạch Trà đang học năm thứ 3 Đại học thì mẹ cô qua đời. Chỗ dựa duy nhất còn lại của Bạch Trà khi đó là người cha ở quê nhà Quảng Trị - một nghệ sĩ kéo đàn nhị. Với cả hai cha con cô, đó là nỗi đau và sự mất mát không gì bù đắp nổi.

Khi nhắc đến người mẹ giờ chỉ còn trong kỷ niệm của gia đình, Bạch Trà không kìm được nước mắt. Còn với bố cô, được nhìn thấy con gái dần trưởng thành, đi theo con đường nghệ thuật của mình là niềm tự hào to lớn, để ông có thêm nghị lực sống.

Trưởng thành từ những lần “cọ xát” với các cuộc thi âm nhạc, Bạch Trà quyết định đặt chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp thay và việc đầu tiên cô mạnh dạn thực hiện là ra bộ đĩa CD-DVD “Tìm em trong nét Huế”.

Nữ ca sĩ chia sẻ cô chọn các ca khúc về Huế để hát thay cũng bởi đây là mảnh đất cô gắn bó từ năm 16 tuổi, khi đến đây để theo học thanh nhạc tại Học viện âm nhạc Huế. Vả lại những bài hát về Huế đã trở nên vô cùng quen thuộc với những ai yêu mảnh đất thanh bình và thơ mộng này.

“Tìm em trong nét Huế” gồm 8 ca khúc cả cũ và mới như: Huế thương (An Thuyên), Nhớ Huế (Việt Đức), Về thăm Huế (Quang Hưng), Ngược dòng Hương Giang (Đức Trịnh), Tìm em trong nét Huế (Khắc Yên), Huế xưa (Châu Kỳ),  Huế mời bạn về thăm (Lê An Tuyên) và Thương mãi câu hò (Lê Phùng).

Trong số 8 ca khúc này, có những bài hát quen thuộc như: “Huế thương”, “Huế xưa” được sáng tác từ nhiều năm trước. Cùng với đó, “Ngược dòng Hương Giang” được nhạc sỹ Đức Trịnh sáng tác cũng ngay lập tức trở thành một trong những ca khúc về Huế được rất nhiều khán giả yêu thích.

Những ca khúc này từng được nhiều thế hệ ca sỹ trình bày thành công, nhưng Bạch Trà lại thể hiện bằng một tinh thần mới, một cảm nhận mới và đã đem vào đó hơi thở mới của một người con xứ Huế, thấm đẫm hơi thở đời sống đương đại.

Mặc dù vậy, những ca khúc được Bạch Trà trình bày thành công nhất, lại chính là những tác phẩm mới, hoặc những ca khúc ít người thể hiện, trong đó, phải kể đến “Nhớ Huế” (Việt Đức) và “Tìm em trong nét Huế” (Khắc Yên).

Đây có thể nói là 2 ca khúc Bạch Trà hát hay, “tình” nhất, xúc động nhất và có thể sẽ “đóng đinh” tên tuổi của cô mà khó lòng có người khác vượt qua được. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà Bạch Trà đã chọn tên sản phẩm đầu tay trong sự nghiệp ca hát của mình, cũng chính là tên của một trong những ca khúc mà cô hát thành công nhất trong album này.

Bạch Trà là một ca sỹ trẻ có giọng hát mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, đằm thắm, sâu lắng và tinh tế. Đặc biệt, khác với những nữ ca sỹ dòng dân gian ở miền Bắc thường bị “mang tiếng” là hát giống nhau và giống… Anh Thơ, thì Bạch Trà lại mang một màu sắc riêng biệt, không trộn lẫn và gần như là “độc tôn” ở thời điểm hiện tại trong số những ca sỹ trẻ, đó là “chất Huế” nổi bật, vừa dịu dàng, duyên dáng lại vừa sắc sảo, thông minh. Nghe Bạch Trà, người ta có thể hình dung ra một xứ Huế vừa mộng mơ, lãng mạn nhưng cũng đầy khao khát vươn mình đổi mới.

Có mặt tại buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay của Bạch Trà, Anh Thơ chia sẻ cô biết đến giọng ca gốc Quảng Trị từ cuộc thi Sao Mai, khi Bạch Trà chủ động đến gặp và nhờ cô hướng dẫn một số buổi về thanh nhạc. Sau khi tiếp xúc và nghe Bạch Trà hát, Anh Thơ bảo cô nhận thấy đây thực sự là một giọng hát rất tốt và cũng rất truyền cảm.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sánh vai cùng nữ ca sĩ Bạch Trà ảnh 10

Tuy nhiên điều khiến Anh Thơ giữ mối quan hệ thân thiết gắn kết với cô học trò miền Trung này là bởi Bạch Trà sống rất tình cảm, dù chỉ “tầm sư học đạo” ít buổi nhưng luôn nhớ đến người thầy của mình.

Với sản phẩm đầu tay này của Bạch Trà, Anh Thơ cho biết cô cũng chỉ bảo cho Bạch Trà một số thứ và góp ý kiến nhỏ để cô hoàn thành. Anh Thơ cũng là người động viên Bạch Trà “nếu có thể thì nên ra Hà Nội vì ở đây đang thiếu các giọng hát Huế, mà những giọng ca Huế hay thì ai cũng thích”.

Chia sẻ cảm nhận khi nghe album của Bạch Trà, Anh Thơ quả quyết cô học trò của mình đã truyền tải được tinh thần các ca khúc và hát rất hay khiến chính mình cũng phải xúc động. Nữ ca sĩ được mệnh danh “nữ hoàng nhạc đỏ” khẳng định giọng hát của Bạch Trà không có chút gì “lai láng” Anh Thơ cả.

Với bộ đĩa CD-DVD “Tìm em trong nét Huế”, phần phối khí do nhạc sỹ Quang Hưng đảm nhiệm. Anh đã có những thay đổi để Bạch Trà hát bài cũ mà không bị giống người đi trước, hát bài mới rất Huế nhưng vẫn rất trẻ trung, hiện đại. Đây là điều đáng khen.

Bên cạnh CD, DVD được đạo diễn trẻ Nguyễn Anh Quân đảm nhận và thực hiện khá ấn tượng. Những cảnh quay trên sông Hương, trong Đại Nội hay đường phố, sân trường, lăng tẩm,… đều được thực hiện khá kỹ lưỡng, tỉ mỉ và tạo nên một bức tranh Huế thật êm đềm và rực rỡ, đặc biệt hoà quyện với tiếng hát Bạch Trà tạo nên cảm xúc mạnh mẽ cho khán giả.