Xả súng kinh hoàng tại Mỹ, ít nhất 10 người thiệt mạng bao gồm 1 cảnh sát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  10 người, trong đó có 1 nhân viên cảnh sát, đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại 1 cửa hàng tạp hóa ở thành phố Boulder thuộc bang Colorado của Mỹ vào ngày 22-3.
Đông đảo cảnh sát bên ngoài cửa hàng King Soopers, phía Nam thành phố Boulder, bang Colorado, khi vụ xả súng xảy ra ngày 22-3

Đông đảo cảnh sát bên ngoài cửa hàng King Soopers, phía Nam thành phố Boulder, bang Colorado, khi vụ xả súng xảy ra ngày 22-3

Vụ xả súng xảy ra ngay trước 15h chiều (giờ địa phương) ở Boulder, nơi có đông người tập trung bên ngoài cửa hàng tạp hóa King Soopers. Các đội đặc nhiệm Swat và ít nhất 3 máy bay trực thăng đã được huy động tới hiện trường vụ việc.

Một người đàn ông vừa rời khỏi cửa hàng ở Boulder, Dean Schiller, nói với hãng tin AP rằng anh ta nghe thấy tiếng súng nổ và nhìn thấy 3 người nằm úp mặt xuống đất, 2 người ở bãi đỗ xe và 1 người gần cửa ra vào. Schiller nói rằng anh không biết tình trạng của những người này ra sao.

Tại buổi họp báo chiều 22-3, nhà chức trách đã cung cấp một số thông tin về vụ xả súng, đồng thời cho biết họ vẫn đang trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra. “Có nhiều người thiệt mạng trong vụ xả súng này”, Kerry Yamaguchi, 1 chỉ huy cảnh sát ở thành phố Boulder, nói và cho biết 1 đối tượng khả nghi đã bị thương và đang bị giam giữ sau vụ nổ súng.

Video từ truyền thông địa phương cũng cho thấy các nhân viên cảnh sát áp giải 1 người đàn ông cởi trần với máu chảy ở chân ra khỏi cửa hàng trong tình trạng bị còng tay. Cảnh sát chưa xác nhận liệu đây có phải là đối tượng khả nghi hay không.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho hay, các đặc vụ của họ đang giúp đỡ điều tra theo yêu cầu của cảnh sát Boulder.

Thống đốc bang Colorado, Jared Polis, đăng dòng tweet cho biết ông đang theo dõi sát sao các sự việc diễn ra tại King Soopers ở Boulder và cầu nguyện cho các nạn nhân trong thời điểm đau buồn này.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được báo cáo về vụ nổ súng.