Xã bị “vạ lây” vì tin đồn thiếu căn cứ

ANTĐ - Ngày 13-12, chỉ huy CAH Gia Lâm, Hà Nội cho biết, lực lượng nghiệp vụ CAH phối hợp cùng UBND xã Đặng Xá đã xác minh, làm rõ thông tin “thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân vụ việc tại thẩm mỹ viện Cát Tường), trôi vào bãi đất ven sông Hồng ở địa bàn xã Đặng Xá và đã được chôn cất tại nghĩa trang thôn Đặng”, là hoàn toàn không có cơ sở.

Ngày 9-12, trên một trang tin điện tử đăng tin: “Vụ Cát Tường: xác chị Huyền được chôn ở nghĩa trang Đặng Xá”. Thông tin trong bài viết trên được cho là chỉ dẫn của một nhà ngoại cảm. Trước thông tin này, ngay sau đó, cùng với sự chứng kiến của người nhà nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, đại diện xã Đặng Xá, cơ quan chức năng đã thuê máy xúc để đào đất ở vị trí nhà ngoại cảm chỉ dẫn.

Kết quả không có gì. Thực chất, vị trí “nơi chị Huyền bị chôn” – như trang tin điện tử này loan tải - đúng vào một ngôi mộ mới được cải táng trước đó hơn 20 ngày. “Những tin đồn, chỉ dẫn thiếu căn cứ không chỉ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác tìm kiếm, mà còn khiến gia đình nạn nhân thêm đau lòng”, chỉ huy CAH Gia Lâm nhìn nhận.