Wushu tiếp tục gặt huy chương cho đoàn Việt Nam

ANTĐ - Sáng nay 9-12, đoàn thể thao Việt Nam có thêm 3 tấm huy chương từ môn wushu.

Ở nội dung nam đao, tuyển Việt Nam có đại diện duy nhất tham dự là Quốc Khánh. Bài thi của Quốc Khánh đạt 9,67 điểm, giành HCĐ. HCV nội dung này thuộc về VĐV của Myanmar, Wei Phyo với 9,69 điểm. VĐV đạt HCB là Hua Ho của Malaysia, 9,68 điểm. 

Còn ở nội dung đao thuật diễn ra ngay sau đó, đội tuyển wushu kỳ vọng sẽ có Vàng khi 2 võ sĩ rất mạnh của chúng ta cùng tham dự là Mạnh Quyền và Xuân Hiệp. 

Bài thi của Mạnh Quyền đạt số điểm khá cao 9,68, tuy nhiên vẫn thấp hơn VĐV người Malaysia (9,70 điểm) thi đấu trước đó, nên VĐV của Việt Nam chỉ nhận HCB. Trong khi đó, Xuân Hiệp do chấn thương nên bài thi chỉ đạt 9,66 điểm, không có huy chương.

Bước sang các nội dung của nữ, Minh Phương có bài biểu diễn côn thuật không được như ý, đạt số điểm 9,40, xếp 6/8 VĐV dự cùng nội dung. VĐV đoạt HCV nội dung này là Niza (Indonesia, 9,64 điểm).

Quốc Khánh giành HCĐ

Wushu tiếp tục gặt huy chương cho đoàn Việt Nam ảnh 2
Mạnh Quyền mang về HCB

Wushu tiếp tục gặt huy chương cho đoàn Việt Nam ảnh 3
Sau tấm HCV hôm 7-12, Thúy Vi có thêm 1 HCB

Tại phần thi biểu diễn cuối cùng trong ngày, Thúy Vi – VĐV đoạt HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam, tự tin thể hiện bài thi thương thuật, đạt số điểm khá cao 9,59. Tuy nhiên Vi chỉ giành HCB. HCV nội dung này thuộc về VĐV Eyin Phoon (9,67 điểm, Malaysia).

Như vậy sau buổi sáng nay, nội dung taolu môn wushu tại SEA Games 27 đã kết thúc, trong khi các nội dung tán thủ cũng sẽ kết thúc vào chiều nay.

Tính đến hết 12h trưa nay 9-12, tuyển wushu Việt Nam đang tạm có 2 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ, sau 2 ngày thi đấu. Đây cũng là tổng số huy chương của đoàn Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Ở buổi thi đấu cuối cùng vào chiều nay, tuyển wushu có hy vọng gia tăng số huy chương khi có 2 VĐV thi chung kết nội dung tán thủ nữ gồm: Nguyễn Thị Chinh hạng 48kg và Nguyễn Hoài Thu hạng 52kg.