World Cup 2022 có thể tổ chức vào mùa đông

ANTĐ - Thời gian diễn ra World Cup 2022 ở Qatar một lần nữa hâm nóng giới truyền thông. Từ ý kiến ban đầu về thời tiết mùa hè khắc nghiệt tại quốc gia Trung Đông này, ngày càng có nhiều sự ủng hộ cho giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên sẽ diễn ra vào mùa đông.

Nhiệt độ cao là một trở ngại rất lớn cho World Cup 2022 ở Qatar

Ý tưởng tổ chức World Cup 2022 vào mùa đông ngày càng hiện rõ, với lời bình luận của một trong những quan chức hàng đầu làng bóng đá thế giới, Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke. Trong phát biểu mới nhất với các phóng viên, quan chức người Pháp cho thấy những dấu hiệu đầu tiên về sự thay đổi kế hoạch tổ chức World Cup 2022, đó là việc giải đấu ở Qatar nên diễn ra vào tháng 11-2022. 

Ông Valcke, người đảm nhận sứ mệnh đi tìm giải pháp cho công tác tổ chức World Cup 2022 lấy làm lo lắng về nhiệt độ lên tới 50oC vào mùa hè tại Qatar nói với đài phát thanh của Pháp rằng, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên diễn ra ở Trung Đông nhiều khả năng sẽ tổ chức trong khoảng thời gian từ          15-11-2022 đến 15-1-2023. Ông Valcke phát biểu giải đấu tại Qatar “sẽ không diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7” như truyền thống. 

“Tôi nghĩ World Cup 2022 nhiều khả năng sẽ diễn ra từ 15-11-2022 đến 15-1-2023”, quan chức người Pháp cho biết. “Nếu diễn ra từ 15-11-2022 và kết thúc vào đầu năm tiếp theo, đó sẽ là quãng thời gian thích hợp nhất”, ông Valcke đề xuất. 

Theo giải thích của ông Valcke, thời tiết tại Qatar từ  15-11-2022 đến 15-1-2023 “ấm áp giống như mùa xuân ở châu Âu” với “nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 25oC, điều kiện lý tưởng để tổ chức lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh”.

Tuy nhiên, đề xuất của  ông Valcke vẫn chỉ dừng lại ở… ý tưởng. Bất kỳ thay đổi nào về thời gian tổ chức World Cup phải được Ủy ban điều hành FIFA thông qua. Không chỉ có vậy, ý tưởng của quan chức người Pháp ngay lập tức bị một số quan chức FIFA phản ứng, trong đó có Chủ tịch Sepp Blatter. Dưới áp lực từ các đài truyền hình Mỹ và các giải VĐQG của châu Âu, người đàn ông quyền lực nhất của làng bóng đá cho biết đó chỉ là quan điểm cá nhân của ông Valcke. “FIFA hiện vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào về viễn cảnh thay đổi thời điểm tổ chức World Cup 2022”, ông Blatter từng khẳng định sau khi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 ở Brazil. 

Một số ý tưởng điều chỉnh về thời gian tổ chức World Cup 2022 trước đó đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Giải Premier League của Anh, giải đấu hấp dẫn nhất lục địa cùng một số giải VĐQG lớn khác không đồng ý bất cứ kế hoạch thay đổi nào vì điều đó sẽ làm xáo trộn cuộc sống của họ: từ các hợp đồng truyền thông, thị trường chuyển nhượng cho tới lịch thi đấu, trong khi các hãng truyền hình Mỹ cũng không hài lòng về thời gian tổ chức World Cup 2022 vào mùa đông, thời điểm trùng với lịch thi đấu tại NFL.