- Chỉ huy tình báo Mỹ: Nga 'tác động' vào quá trình bầu cử Tổng thống Mỹ
- Nga bác bỏ mọi cáo buộc tấn công mạng của giới tình báo Mỹ
- Pháp lo trở thành nạn nhân bị tấn công mạng giống Mỹ
Nhà csáng lập WikiLeaks bác bỏ quy chụp họ là "sân sau", hỗ trợ Nga trong việc can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ
Lúc trước, các lãnh đạo tình báo Mỹ đã cung cấp những tài liệu điều tra cáo buộc tin tặc quân sự Nga tấn công mạng để khai thác thông tin từ Đảng Dân chủ, rồi cung cấp cho WikiLeaks đăng tải, để làm mất uy tín của ứng viên đảng này - bà Hillary Clinton. Tuy nhiên, những người cáo buộc không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho lời buộc tội đó.
Do vậy, trong cuộc họp báo vừa diễn ra, nhà sáng lập WikiLeaks đã "tố ngược" tình báo Mỹ gian dối, và hành động vu cáo Nga tấn công mạng rồi cung cấp dữ liệu cho WikiLeaks hoàn toàn mang động cơ chính trị.
"Họ (các cơ quan tình báo Mỹ) nói rằng Nga đã có ý định chống phá Đảng Dân chủ từ năm 2015, trong khi ở thời điểm đó, ông Donald Trump vẫn chưa hề được coi là một ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Do vậy, lời cáo buộc của họ mang động cơ chính trị rõ ràng", ông Assange nhấn mạnh.
Vốn là một tin tặc có tiếng một thời, ông Assange cũng chỉ rõ sự bất hợp lý trong lời cáo buộc của tình báo Mỹ, khi cho rằng Nga khó có cơ hội tấn công vào hệ thống kiểm phiếu, bởi đây là một hệ thống có thiết kế và bảo mật cực kỳ tinh vi, phức tạp.