Whitney Houston là người đồng tính?

ANTĐ - Gần đây đã xuất hiện một số thông tin cho rằng nữ diva quá cố Whitney Houston là người đồng tính và cô đã lạm dụng thuốc phiện và các chất có cồn để xoa dịu nỗi đau che giấu sự thật về giới tính của mình.

Theo những tin đồn trong suốt 30 năm qua, nữ ca sỹ da màu này đã có mối quan hệ bí mật với chính nữ cựu trợ lý của cô. Giờ đây, những người bạn của Whitney đã lên tiếng công khai về giới tính của cô sau cái chết đầy thương tâm của nữ diva lừng danh một thời này.

 

Whitney Houston (trái) được cho là có quan hệ đồng tính với cựu trợ lý của cô,
Robyn Crawford (phải
)

Nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính, Peter Tatchell, thậm chí còn tuyên bố cuộc hôn nhân của Whitney với Bobby Brown thực ra chỉ là một tấm bình phong.

“Đây là điều quan trọng khi nói lên sự thật về khía cạnh này của cuộc đời cô ấy. Whitney hạnh phúc nhất và ở trên đỉnh cao của sự nghiệp vào những năm 1980, khi bên cạnh người bạn nữ của cô. Họ đã yêu nhau say đắm và hạnh phúc bên nhau. Có lẽ việc không thể chấp nhận và biểu lộ tình yêu đồng tính đã góp phần vào việc cô ấy lạm dụng thuốc phiện và suy sụp. Cô ấy đã buộc phải kết hôn với Bobby Brown. Đó là một thảm họa. Cuộc đời cô ấy đã dần trượt dốc ngay sau đó”.

Ông Peter không tiết lộ danh tính người đàn bà bí mật của Whitney, nhưng theo các nguồn tin khác đó là Robyn Crawford. Cặp đôi này biết nhau từ khi Whitney 16 tuổi và Robyn rời trường Monmouth College để làm việc cho nữ ca sỹ này.

Lời khẳng định này cũng đã được xác nhận bởi em dâu và cựu vệ sỹ của Whitney, Kevin Ammons. Thậm chí, người chồng cũ của cô Bobby cũng đã từng bóng gió cuộc hôn nhân của họ chỉ là tấm bình phong che đậy giới tính thật của cô.