Washington treo thưởng 3 triệu USD để bắt chỉ huy IS, Nga-Mỹ từng huấn luyện

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố trao thưởng 3 triệu USD cho ai cung cấp được thông tin dẫn đến bắt giữ thành công Gulmurod Khalimov, một cựu chỉ huy cảnh sát Tajikistan và đang là một trong những lãnh đạo chính của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

“Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ trao thưởng 3 triệu USD cho thông tin dẫn đến địa điểm ẩn náu và bắt giữ được tên Gulmurod Khalimov, một trong những thủ lĩnh cấp cao của IS”, thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Khalimov giờ là một trong những chỉ huy chính của IS

Tài liệu của Mỹ cho biết, Khalimov là một đại úy lực lượng đặc nhiệm ở Tajikistan, chỉ huy cảnh sát và tay súng bắn tỉa trong quân đội. Đến tháng 4-2015, tên này biến mất khỏi Tajikistan và sau đó ít lâu, xuất hiện trong một video trên Youtube cho biết, hắn đã gia nhập IS.

“Khalimov giờ được coi là một thành viên và kẻ tuyển mộ chiến binh cho IS. Vào tháng 5-2015, hắn đã đăng tải đoạn video tuyên truyền dài 10 phút, kêu gọi tấn công khủng bố vào Nga, Mỹ và Tajikistan”, thông cáo trên cho hay.

Mặc dù thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ không nói gì đến việc Khalimov từng trải qua các khóa huấn luyện đặc biệt tại Mỹ, nhưng điều này đã được hắn tiết lộ trong các đoạn video đăng tải trước đây.

“Vào năm 2003, tôi đến Baton Rouge ở Lousiana, để tập luyện cùng lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Tôi trải qua khóa huấn luyện này một lần nữa vào năm 2008. Trong giai đoạn từ 2003 đến 2008, tôi cũng thường xuyên đến căn cứ quân sự Blackwater của Mỹ để tập huấn với quân đội Mỹ. Đây là các bài tập chống lại người Hồi giáo”, Khalimov nói trong một đoạn video.

Vào năm 2015, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã xác nhận thông tin Khalimov trải qua các khóa tập huấn chống khủng bố ở Mỹ và Tajikistan bao gồm nhiều nội dung như phản ứng với khủng hoảng, quản lí chiến thuật trong những sự kiện đặc biệt, huấn luyện chiến thuật lãnh đạo và các vấn đề liên quan. Ngoài ra, Khalimov cũng từng khẳng định hắn đã tập luyện với cả lực lượng đặc nhiệm Nga vào năm 1997.