Vứt ma túy bỏ chạy vẫn không thoát

ANTĐ - Chiều qua (16-9), TAND TP Hà Nội đã đưa Ngô Văn Sơn (SN 1955, trú ở tổ 10B, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm, theo kháng cáo. Đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và là con đẻ của Sơn là Ngô Thị Vân Anh (SN 1978, trú cùng địa chỉ), cũng có đơn xin tòa án cấp trên mở lượng khoan hồng. Trước đây, cả hai bố con Sơn từng vào tù về các tội liên quan đến ma túy và chiếm đoạt tài sản. 

Bố con Ngô Thị Vân Anh tại phiên tòa

Trưa 11-1, tại khu vực ngã ba phố Lò Đúc - Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), tổ công tác CAP Thanh Nhàn đã bắt quả tang hai đối tượng này đang có hành vi bán ma túy cho một nam thanh niên. Cụ thể vào lúc CAP Thanh Nhàn xuất hiện, bố con Sơn đang ngồi trên xe máy Wave màu đỏ, BKS 29S7-8815 đang chuẩn bị giao “hàng”, nhận tiền với một nam thanh niên đi xe máy Future không rõ lai lịch. Thấy lực lượng công an áp sát, Ngô Thị Vân Anh liền hối thúc bố đẻ tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác CAP Thanh Nhàn ráo riết truy đuổi. Bỏ chạy đến ngã ba phố Chùa Vua - Thịnh Yên, Vân Anh ngồi sau vội vứt bỏ gói “hàng” trong người xuống đất.

Trước tình huống khá bất ngờ ấy, lực lượng công an đã cử cán bộ thu giữ vật chứng, bảo vệ hiện trường, đồng thời tiếp tục truy đuổi. Đến ngã ba phố Yên Thịnh - Phố Huế, bố con Sơn đã phải “thúc thủ” trước các chiến sỹ công an. Ngay lập tức, cặp đôi bố - con bán lẻ ma túy bị di lý về chỗ vứt bỏ tang vật vụ án. Tại đây, Vân Anh thừa nhận túi nilon bên trong chứa 7 gói nhỏ là của đối tượng, đồng thời tự tay nhặt lên giao nộp cho cảnh sát. 

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 7 gói nhỏ thu giữ của bố con Ngô Văn Sơn đều là heroin với trọng lượng 0,572gram. Với hành vi nêu trên, ngày 28-6 vừa qua, TAND quận Hai Bà Trưng đã quyết định tuyên phạt Ngô Văn Sơn 8 năm 6 tháng tù và Ngô Thị Vân Anh 7 năm 6 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa phúc thẩm này, cả hai bố con Sơn đều đề nghị HĐXX xem xét và giảm nhẹ một phần hình phạt. Tuy nhiên, Ngô Thị Vân Anh cùng bố đẻ mình lại không đưa ra được tình tiết gì mới so với phiên tòa trước, ngoài việc trình bày đang phải nuôi hai con nhỏ. Mặc dù xét thấy bản án sơ thẩm đã xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, song HĐXX lại cho rằng Vân Anh giữ vai trò chính trong vụ án, còn Sơn là người bị rủ rê lôi kéo. Lần này là lần phạm tội thứ 3 liên tiếp của cả hai bố con Sơn, song do cả hai bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn và ăn năn, hối cải nên TAND TP Hà Nội đã chấp nhận nội dung kháng cáo. Từ đó, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm cho Ngô Văn Sơn 6 tháng tù và Ngô Thị Vân Anh cũng được giảm xuống còn 7 năm 3 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.