Vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ

ANTĐ - Được thành lập từ tháng 1-2012, bước sang tháng thứ 9, Đồn Công an số 18, Từ Liêm đã hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 3 xã Xuân Phương, Phú Diễn, Minh Khai.

Đường 32 đã thông thoáng hơn nhờ CBCS đồn Công an số 18

Trung tá Trần Hữu Thành, Phó Trưởng Đồn Công an số 18 cho biết: Hàng ngày lực lượng Cảnh sát trật tự của đồn có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát dọc tuyến, đảm bảo an ninh trật tự cho cả tuyến đường dài hơn 4km từ đầu chợ Phú Diễn đến ngã tư Nhổn. Nhờ đó, nhiều đối tượng nghi vấn đã bị bắt giữ, ngăn chặn được không ít vụ việc phức tạp. 

Địa bàn quản lý của đồn là 3 xã trải dài trên Quốc lộ 32. Thiếu tá Chu Anh Tuấn, Trưởng đồn Công an số 18 tâm sự: Giá nhà trọ ở đây so với giá trong khu vực nội thành rẻ hơn nhiều lần nên sinh viên các trường cách khu vực này hơn 10km cũng tụ về đây để thuê nhà. Số lượng sinh viên trên địa bàn có khoảng 25.000 người. Quản lý được địa bàn thường xuyên có những di biến động trở thành một vấn đề đối với đơn vị công an mới thành lập, khi mà số cán bộ ở đây vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Địa bàn 3 xã lại đang đô thị hóa mạnh, chưa ổn định, rất nhiều công trình xây dựng đang mọc lên, kéo theo đó là số lượng người từ khắp nơi kéo đến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an ninh.  

Lực lượng công an phụ trách xã đã xuống từng địa bàn, tìm hiểu dân cư, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh phố xóm. Các anh thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ tại các xóm thôn để nắm vững di biến động của các đối tượng. 

Ngày mới tiếp quản trụ sở, bộn bề những khó khăn cả về cơ sở vật chất lẫn con người, nhưng với sự nỗ lực vượt khó đi lên, các chiến sĩ đã cố gắng xây dựng một đơn vị công an chuẩn mực với lễ tiết tác phong đúng điều lệnh. Nhà ở đã khang trang hơn, cán bộ chiến sỹ đỡ vất vả hơn trong mỗi ca trực vì đã có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, nhưng hơn hết là sự yêu mến, cảm phục của người dân nơi đây.