Vượt gần 100 km từ Ninh Bình về Hà Nội cướp tài sản của lái xe taxi

ANTD.VN - Phòng CSHS, CATP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng Đinh Trọng Quân (SN 1993) và Trần Văn Giang (SN 1986), cùng trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình về hành vi cướp tài sản.

Ngay sau khi bắt giữ hai đối tượng, cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ tang vật gồm 1 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10 (BKS 30 - 250.11), 1 ví da bên trong có 1, 3 triệu đồng, 1 Giấy phép lái xe, 1 Căn cước công dân mang tên Trần Trọng Kh. cùng nhiều tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hai đối tượng Quân và Giang

Trước đó, khoảng 18h ngày 9-8, anh Trần Ngọc Kh. ở Hà Nội điều khiển chiếc taxi hãng Vic, chở 2 nam thanh niên đi từ khu vực quận Bắc Từ Liêm về huyện Ba Vì. Đến 19h20 cùng ngày, khi xe taxi chạy đến địa phận xã Vân Hòa, thì tài xế bất ngờ bị hai đối tượng đi xe taxi dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt để cướp tài sản. Bị tấn công bất ngờ, lái xe đạp cửa ô tô lao ra bên ngoài thoát thân và hô hoán người dân trợ giúp.

Khi nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, người dân ở gần đó đã tới hiện trường ứng cứu. Gây án xong, 2 đối tượng cướp một số tài sản của lái xe taxi rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp với CAH Ba Vì điều tra, xác minh vụ án. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng CSHS đã huy động lực lượng, rà soát đối tượng và chặn hướng tẩu thoát của những kẻ gây án.

Nắm được thông tin có chiếc xe taxi mang BKS tương tự như trình báo của nạn nhân vụ cướp đang đỗ trên vìa hè gần trường Đại học Lâm Nghiệp, thuộc khu vực thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, một mũi trinh sát đã có mặt tại đây xác minh. Quan sát BKS đúng chiếc xe trong vụ án, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, tuy nhiên đối tượng đã tẩu thoát, để lại chiếc xe và cắm chìa khóa tại ổ khóa.

Ngay sau đó, các chiến sỹ công an nắm được nguồn tin có hai đối tượng nghi vấn đi xe buýt theo hướng bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Lần theo dấu vết tội phạm, các trinh sát phát hiện đối tượng vừa bán tang vật vụ án cho một cửa hàng điện thoại tại đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tiến hành xác minh nhanh về đối tượng, lực lượng phá án được biết có hai nam thanh niên vừa bán điện thoại di động nhãn hiệu ViVo, màu trắng với giá 500.000 đồng. Một số tang vật khác cũng được hai đối tượng này bán cho một cửa hàng tại đường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tẩu tán tang vật vụ án xong, nhóm đối tượng này về nơi trọ tại phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thu dọn đồ đạc chuẩn bị lẩn trốn, nhưng đã bị các trinh sát bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận hành vi cướp tài sản của lái xe taxi.  Trước khi gây án, hai đối tượng chuẩn bị dây thừng và dao nhọn làm hung khí. Khi đi đến ngã tư Nhổn, quận Bắc Từ Liêm, các đối tượng thuê taxi do anh Kh. điều khiển, sau đó Giang ngồi ghế phụ, Quân ngồi sau ghế lái.

Khi đi đến địa bàn xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Quân cầm dao dí vào cổ lái xe gằn giọng: “không được động đậy, nếu không nghe tao giết”, còn Giang giữ tay lái xe hỗ trợ Quân gây án. Cướp xe taxi và tài sản của lái xe xong, Giang điều khiển xe chạy theo hướng Đại lộ Thăng Long ra thị trấn Xuân Mai rồi quay về trung tâm Hà Nội.

Quân và Giang cũng khai số tiền bán tài sản cướp được đã chia nhau ăn tiêu hết ngay sau khi gây án. Về phía nạn nhân đã bị hai tên cướp đâm trọng thương, phải khâu 4 mũi trên mặt, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, Giang từng có tiền án trộm cắp tài sản và nhóm cướp này rất manh động. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.