Vượt đường ngang tàu hỏa, 2 mẹ con tử vong

ANTĐ - CAH Thường Tín, Hà Nội đang thụ lý vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra khoảng 5h30 ngày 15-2, tại đường ngang dân sinh Km30+500 đoạn chạy qua thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín. 

Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Quyên (26 tuổi, đang mang thai 4 tháng) điều khiển xe máy AirBlade mang BKS: 29D1-592.65 chở mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Lựa (52 tuổi, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín). Đến đoạn đường ngang dân sinh vượt qua đường sắt, xe máy đã bị đoàn tàu di chuyển theo hướng Bắc - Nam đâm trực diện. Cú va chạm mạnh khiến cả người và xe máy bị hất văng khoảng 10m. Hậu quả, bà Lựa tử vong tại chỗ, chị Quyên tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 24-12-2015, tại Km28+800 thuộc khu gian chợ Tía - Phú Xuyên đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa với xe ô tô tải loại 15 tấn mang BKS: 29C-354.30. Hậu quả, lái xe bị thương, xe tải hỏng nặng, đầu máy tàu hỏa bị văng khỏi đường ray, cơ sở hạ tầng đường sắt hư hại, ngưng trệ hoạt động lưu thông của tuyến đường sắt Bắc - Nam suốt 29 giờ đồng hồ.

Trao đổi với PV ANTĐ, Thượng tá Nguyễn Xuân Thọ - Phó trưởng CAH Thường Tín cho biết, từ tháng 11-2014 đến hết tháng 12-2015, trên địa bàn huyện xảy ra 23 vụ TNGT đường sắt làm chết 17 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm 2014, số vụ tai nạn và số người chết, bị thương đều tăng.

Huyện Thường Tín có tổng số 167 đường ngang, trong đó 25 đường ngang có phép; còn lại là đường ngang không phép, không tín hiệu đèn, chuông cảnh báo, không có người gác. Đặc biệt, 30 đường ngang có biển báo hiệu nguy hiểm và 103 đường ngang tự mở vào nhà dân. Phần lớn các vụ tai nạn xảy ra tại các đường ngang dân sinh không phép, huyện Thường Tín đã nhiều lần kiến nghị với Tổng Công ty Đường sắt, Sở GTVT Hà Nội, nhưng vẫn chưa được khắc phục.