Quảng Ngãi:

Vượt đảo xa làm CMND cho người dân

ANTĐ - Nằm vị trí tiền tiêu Tổ quốc, nên hai đảo Lớn và đảo Bé (thuộc huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cách đảo Lớn chừng 4km đường biển, giao thông đi lại rất phức tạp, chỉ cần gió cấp 6 là người dân đảo Bé (thuộc xã An Bình) bị cô lập hoàn toàn với đảo Lớn, đất liền. Trước khó khăn đó, hằng năm CAH Lý Sơn đã tổ chức về đảo Bé làm chứng minh nhân dân cho người dân ở đây.
Vượt đảo xa làm CMND cho người dân  ảnh 1
Cán bộ chiến sĩ CAH Lý Sơn dìu người tàn tật làm chứng minh nhân dân


Ngay từ sáng sớm 22-8, nghe tin đoàn công tác CAH Lý Sơn trực tiếp qua đảo Bé làm chứng minh nhân dân, anh Bùi Huệ, 38 tuổi và chiếc xe lăn được 2 con chó kéo đến trụ sở UBND xã An Bình. 17 tuổi đã theo cha ra Hoàng Sa, Trường Sa hành nghề lặn. 22 tuổi, tai nạn ập đến, anh Huệ bị đột qụy bại liệt khi đang lặn ở độ sâu 60m bắt hải sâm. Đôi chân bại liệt, anh Huệ hàng ngày trên xe lăn được 2 con chó thân thiết kéo đi. Chân bại liệt, giao thông đường biển đi lại cách trở, anh Huệ không thể qua đảo Lớn làm chứng minh nhân dân. Chỉ trong 30 phút, anh Huệ được các bộ chiến sĩ CAH Lý Sơn phục vụ tận tình làm các thủ tục lấy vân tay, chụp ảnh… Cũng trong ngày, CAH Lý Sơn đã tổ chức làm cho trên 20 trường hợp người già, tàn tật bị hỏng, mất chứng minh nhân dân.

Khoảng 11h trưa, ông Nguyễn Văn Hùng được người con trai chở xe máy đến làm chứng minh nhân dân. Ông Hùng cho biết năm nay đã hơn 70  tuổi, vì chứng minh nhân dân ông đang giữ cấp từ thời tỉnh Nghĩa Bình (cùng chung hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định) nên bây giờ không sử dụng được. Do tuổi già sức yếu, nên con cái phải mượn xe máy chở ông đến. Không chỉ được đón tiếp chu đáo, giải thích tận tình, ông được cán bộ CAH Lý Sơn tỉ mỉ viết hộ tờ khai. Ông Hùng hồ hởi cho biết: "Việc Công an trực tiếp qua tận đảo làm, cấp chứng minh nhân là xoá bỏ thời gian chúng tôi vất vả khi phải đi tàu qua đảo Lớn. Có thẻ chứng minh nhân dân, người dân chúng tôi thuận tiện, dễ dàng làm các thủ tục khác”.


CAG Lý Sơn làm chứng minh nhân dân cho ngư dân đảo Bé

Theo Thượng tá Lê Văn Phú – Trưởng CAH Lý Sơn cho biết, ngư dân ở đảo Bé thường xuyên đi biển dài ngày, vì thế mỗi khi qua đảo làm chứng minh nhân dân, CAH phải thông báo trước cả tháng và sắp xếp thời gian phù hợp với mùa trăng, là thời gian ngư dân nghỉ vài ngày trên bờ.

Đảo Bé có trên 110 hộ dân. Không nước ngọt, thiếu điện… cuộc sống thiếu thốn trăm bề luôn đè trên vai những người dân sống, làm việc trên đảo. Người dân ở đảo tiền tiêu này hàng trăm năm qua gắn chặt với Hoàng Sa, Trường Sa. Những khó khăn thiếu thốn thốn của người dân luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ. Hiện nay Nhà nước hỗ trợ nhiều chính sách cho ngư dân trên đảo bám biển, tuy nhiên một số người được hưởng lợi này bị vướng mắc khi không có thẻ chứng minh nhân dân.

Nói về hiệu quả việc làm chứng minh nhân dân trực tiếp cho người dân tại đảo Bé, ông Phan Đình Phương – Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Lý Sơn khẳng định: “Quá thuận tiện và có lợi cho người dân trên đảo này. Thời gian qua và sau này người dân, nhất là người già, tàn tật không còn lo sợ phải vượt sóng dữ qua đảo đảo Lớn làm chứng minh nhân dân”.

Việc trực tiếp đến đảo xa làm chứng minh nhân dân cho người dân mà Công an huyện Lý Sơn thực hiện những năm qua đã để lại hình ảnh người Công an tốt đẹp trong lòng nhân dân ở đất đảo tiền tiêu đầy khó khăn và kiên cường này.