Paralympic Tokyo 2020

Vượt chính mình, Tuyết Loan vẫn không thể giành huy chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thành tích 103kg dù hơn thông số lập tại Paralympic Rio tới 15kg, song không đủ để VĐV cử tạ Châu Hoàng Tuyết Loan có huy chương ở Paralympic Tokyo.
VĐV Châu Hoàng Tuyết Loan xếp hạng 6 chung cuộc với thành tích 103kg

VĐV Châu Hoàng Tuyết Loan xếp hạng 6 chung cuộc với thành tích 103kg

Chiều nay (27-8), đoàn Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020 hướng sự chú ý vào sàn đấu cử tạ với phần thi chung kết hạng 55kg nữ của Châu Hoàng Tuyết Loan - người đã tham dự 5 kỳ Paralympic, một kỷ lục tại Việt Nam.

Tấm HCB của đồng đội Lê Văn Công (hạng 49kg) được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Tuyết Loan.

Thực tế, nữ đô cử của Việt Nam đã thi đấu khá tốt. Tuyết Loan lần lượt chinh phục thành công mức tạ 103kg, vượt xa thành tích tại Paralympic Rio 2016 tới 15kg. Thế nhưng, điều đó chưa đủ để giúp Tuyết Loan chạm tay vào huy chương, bởi nội dung này quy tụ các đối thủ rất xuất sắc.

Xếp 3 vị trí đầu và chia nhau HCV, HCB, HCĐ lần lượt là Shevchurk (Ukraine, 125 kg), Xiao (Trung Quốc, 124kg) và Duma (Turkmenistan, 124kg).

Tuyết Loan vượt qua thành tích của bản thân ở kỳ Paralympic thứ 5 trong sự nghiệp

Tuyết Loan vượt qua thành tích của bản thân ở kỳ Paralympic thứ 5 trong sự nghiệp

Với thành tích 103kg, Tuyết Loan chỉ xếp hạng 6 chung cuộc, hơn một bậc so với thành tích kỳ đại hội trước.

Dù không thể giành huy chương, song nỗ lực của Tuyết Loan là rất đáng khen ngợi, khi cô đã vượt xa thành tích của chính mình tới 15kg. Càng đáng khâm phục khi biết nó được lập nên bởi nữ VĐV năm nay đã 45 tuổi.

Cũng trong ngày hôm nay, đoàn Việt Nam còn một VĐV thi đấu là kình ngư Nguyễn Thanh Tùng ở nội dung 50m bơi bướm nam. Đáng tiếc, Tùng phạm qui nên không được xét thành tích. Đây đã là nội dung thi thứ ba của VĐV ở Paralympic Tokyo (sau phần thi 100m và 200m tự do), song anh vẫn chưa có huy chương.

Ngày 1-9 tới, Võ Thanh Tùng sẽ thi đấu nội dung sở trường là 50m tự do, nơi anh đang là đương kim á quân Paralympic.

Còn vào ngày mai (28-8), đoàn Việt Nam sẽ ngóng huy chương từ điền kinh, khi cặp vợ chồng Cao Ngọc Hùng (ném lao) và Nguyễn Thị Hải (ném đĩa) cùng thi chung kết vào buổi sáng. Bên cạnh đó là các phần thi của Trịnh Thị Bích Như (100m bơi ếch nữ) và Đỗ Thanh Hải (100m bơi ếch nam).