Vượt bão dư luận, Phương Uyên tiếp tục ở lại Giọng hát Việt

ANTĐ - Chiều 11-9, sau scandal của Giọng hát Việt, Phương Uyên đã nói lời xin lỗi tới khán giả, xin phép rút khỏi vị trí Giám đốc âm nhạc từ thời điểm này và nhờ nhạc sĩ Hoài Sa thay thế. Chị cũng cho biết, chị bị trả thù và đã đoán được người hãm hại mình. Chị cũng đã phối hợp với công an để làm rõ vụ việc. 

Buổi họp báo do nhà sản xuất chương trình Giọng hát Việt tổ chức tại TP. HCM, nhằm giải thích những nghi vấn xung quanh đoạn clip dài hơn 8 phút được tung trên mạng, tố chương trình có sự sắp đặt, dàn xếp. Chương trình bắt đầu muộn 20 phút so với dự kiến. 
4h10: Phần lớn các nhân vật chính của The Voice đã xuất hiện đông đủ. Phương Uyên vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ. 
4h15: BTC thông báo buổi gặp gỡ báo chí hôm nay sẽ được ghi hình và phát sóng công khai vào ngày mai trên VTV3. 4 huấn luận viên, giám đốc âm nhạc Phương Uyên và giám đốc Cát Tiên Sa (đơn vị tổ chức The Voice) Nguyễn Quang Minh cùng ngồi trên bàn chủ tọa để chuẩn bị cho buổi họp báo. 

Vượt bão dư luận, Phương Uyên tiếp tục ở lại Giọng hát Việt ảnh 1
Ông Quang Minh - Giám đốc Công ty Cát Tiên Sa - phát biểu đầu tiên: "Hai ngày qua có nhiều thông tin nhiễu loạn và nhiều phóng viên hỏi tôi về sự thật. Tôi cam đoan các anh chị sẽ nghe sự thật và chỉ có sự thật mà thôi. Chúng tôi hy vọng sẽ làm sáng tỏ mọi khuất tất".
4h25: Giám đốc âm nhạc Phương Uyên đứng lên khóc và nói: "Tôi muốn xin lỗi các thành viên tham gia The Voice vì những thông tin bị đánh cắp và đưa lên mạng. Tất cả những gì các bạn coi trên video clip đó không như các bạn nghĩ. Tôi chỉ có thẩm quyền tư vấn và chọn bài hát chứ không quyền quyết định ai vào hay không. Tôi thấy những hạt kim cương từ vòng loại và tôi mới ngồi vào vị trí giám đốc âm nhạc".
"Tôi xin lỗi không phải tôi làm sai mà xin lỗi vì tính tình bỗ bã. Tôi đang bị hãm hại và bôi nhọ. Tôi xin lỗi vì những lời nói bỗ bã", cô nói tiếp rồi bật khóc. 
"Chúng tôi chỉ là người phục vụ nên mọi người hãy nhìn nhận công sức của VTV3 và nhà sản xuất. Điều mong muốn của tôi là làm tất cả vì âm nhạc Việt Nam. Tôi xin phép rút khỏi vị trí Giám đốc âm nhạc từ thời điểm này".

Vượt bão dư luận, Phương Uyên tiếp tục ở lại Giọng hát Việt ảnh 2
Phương Uyên còn chia sẻ: "Tôi ghét scandal mà giờ đây tôi đã hiểu thế nào là scandal. Tôi nổi tiếng, tôi có mọi thứ nhưng chưa bao giờ tôi được chụp hình nhiều như vậy. Tôi đã làm ảnh hưởng hết tất cả mọi thứ. Tôi xin lỗi về những lời lẽ trong email của tôi. Đến giờ này cuộc thi là trong sáng, không có gì là sắp đặt hết. Tôi không có quyền gì mà quyết định tất cả. Lời tôi nói trong điện thoại chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, khen chê như việc bạn bè nói với nhau nhưng tôi vẫn xin lỗi. Cuộc nói chuyện rất dài nhưng lại như thế, tôi khẳng định đó là tôi bị hại".
4h45: HLV Đàm Vĩnh Hưng nói: "Tôi học hỏi chị Phương Uyên về cách dạy dỗ thí sinh, đó là 'Em phải thế này, em phải thế kia. Em mà không giỏi thì đứa khác sẽ bóp chết em'. Chúng tôi không phải là con rối mà là những người làm nghệ thuật. Tôi tha thiết mong chị Uyên suy nghĩ lại quyết định rời ghế giám đốc âm nhạc". Sau đó, Mr Đàm đứng dậy và hỏi các thí sinh biểu quyết có muốn Phương Uyên rời khỏi vị trí Giám đốc âm nhạc hay không? Tất cả các thí sinh đều không đồng tình và gọi lớn Phương Uyên. 

Vượt bão dư luận, Phương Uyên tiếp tục ở lại Giọng hát Việt ảnh 3
4h50: HLV Hồ Ngọc Hà nói với các bạn thí sinh: Chẳng có điều gì là sắp xếp khi các chương trình tới đây là trực tiếp. Phương Uyên không dành tình cảm cho mỗi bạn nào, mà thức đêm thức hôm cùng các HLV để tập cho mỗi bạn thí sinh. Tôi tin chắc là chị Uyên chính là linh hồn. Chúng tôi có chung tiếng nói là chị Uyên không đi đâu cả, cứ ngồi ở đó".
Sau câu nói này của Hà Hồ, đông đảo các thí sinh đã vỗ tay ủng hộ.
Sau ý kiến của HLV Hồ Ngọc Hà, ông Quang Minh cũng giải thích về việc chương trình hát tiếng Anh nhiều của các thí sinh. Theo ông: "Chương trình tôn trọng format gốc là phải tôn trọng các thí sinh, thế nên các thí sinh muốn hát tiếng gì là quyền của các em".

4h58
: BTC dành thời gian để trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Trước câu hỏi "có nghi ngờ ai làm clip này không?", Phương Uyên trả lời, đây là một sự trả thù. Phương Uyên cho biết chị đã đoán được người hãm hại mình và cũng đã phối hợp với công an để làm rõ vụ việc. Ông Minh nói thêm, họ chỉ muốn tìm ra người hãm hại chứ không truy tố trách nhiệm hình sự.
5h05: HLV Thu Minh cũng lên tiếng. "Tình cảm cá nhân là quyền của người khác. Chúng tôi khẳng định chị Uyên không ưu ái hơn cho Thiều Bảo Trang. 4 vị HLV chúng tôi không để cho Phương Uyên sắp xếp hay ưu ái ai. Vì cuộc thi này cũng là cuộc chiến của 4 vị HLV".

Vượt bão dư luận, Phương Uyên tiếp tục ở lại Giọng hát Việt ảnh 4
5h07: BTC tuyên bố thay nhạc sĩ Hoài Sa làm giám đốc âm nhạc mới của chương trình. BTC cho biết: "Chuyện của Phương Uyên xin rút lui, chị đã giới thiệu nhạc sĩ Hoài Sa. BTC có mời anh Hoài Sa theo nguyện vọng của chị Phương Uyên. Và nhạc sĩ Hoài Sa đã đồng ý".

Về việc trao đổi email của HLV Trần Lập xin đổi bài hát, Trần Lập lên tiếng: "Tôi khẳng định đây là quá trình làm nghề giữa những người có chuyên môn. Đối với tôi, chuyện này chẳng là gì".

Trước đó, hơn 15h, nhiều phóng viên đã đến sớm để quan sát tình hình và chờ sự xuất hiện của nhạc sĩ Phương Uyên - tâm điểm của clip. Ban tổ chức cũng đến địa điểm từ rất sớm và vào thẳng khu vực họp. Cửa đóng và chỉ mở cho cánh báo chí vào khi đến giờ họp là 16h.
Scandal của Giọng hát Việt bắt đầu bùng nổ khi đoạn clip với nội dung "Giọng hát Việt dàn xếp kết quả" được bùng phát trên Internet vào tối 9-9, sau khi tập 3 vòng Đối đầu - Giọng hát Việt đang phát sóng trên kênh VTV3. 
Theo thông tin trong đoạn clip, chính cố vấn của chương trình là nhạc sỹ Phương Uyên là người ép thí sinh hát tiếng Anh (điều này được thể hiện trong đoạn email trao đổi giữa Trần Lập và Phương Uyên). Không chỉ thế, đoạn clip cũng đưa ra những minh chứng "nhạy cảm" về mối quan hệ giữa thí sinh với giám đốc âm nhạc Phương Uyên, đó chính là những bức thư được cho là của Đồng Lan, Thiều Bảo Trang gửi cho Phương Uyên, xin được hát những bài hát tốt nhất với khả năng của mình.
Kết quả của cuộc thi cũng được đoạn clip ghi rõ, trong đó, 4 thí sinh đứng đầu 4 đội Đàm Vĩnh Hưng, Trần Lập, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà lần lượt sẽ là Đồng Lan, Bảo Anh, Đặng Thị Thu Thủy và Thiều Bảo Trang. Không dừng lại ở đó, người chiến thắng chính là Thiều Bảo Trang - thí sinh đội Hồ Ngọc Hà.
Đoạn clip cũng chỉ ra đoạn ghi âm được cho là cuộc đối thoại giữa Phương Uyên và giám đốc sản xuất chương trình Giọng hát Việt bàn về việc chọn lựa thí sinh nào đi tiếp vào vòng trong. Tiếp đó, giọng nói chính trong clip hướng dẫn thí sinh (Nguyễn Khánh) Phương Linh chọn bài hát phù hợp để loại một thí sinh khác: "Nó không hát được tiếng Anh hiểu chưa", "Lúc nó hát bài Ngọn lửa cao nguyên lên gần chết nha Linh", "Em phải chọn RnB là nó chết ngay", "Chị sẽ đưa em vô", "Em phải hát thể loại của của em chứ, em hát thể loại của nó, em chết trước", "Chị làm sếp mà, em lo gì chuyện đó". 
Sau khi được phát tán trên mạng, đã có nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ và thất vọng vì chương trình Giọng hát Việt!. 

5h20: Thí sinh Văn Thắng thay mặt các thí sinh nêu ra phát biểu của mình: "Tôi nghĩ đây là một người thân cận muốn hại chị Uyên nên tung ra đoạn clip này. Tôi rất buồn khi báo chí đưa đến những thông tin để mọi nguời hiểu lầm về Phương Uyên mà không chú ý đến những gì chị đã làm em rất muốn chị ở lại với bọn em". 

Các thí sinh khác đều vỗ tay đồng ý với ý kiến của Văn Thắng.
5h25: Thí sinh Bùi Anh Tuấn cũng lên tiếng: "Nhờ có "Giọng hát Việt" mà Tuấn mới có được ngày hôm nay. Tuấn hiểu được những gì Phương Uyên dành cho mọi người". 
6h: Một nhân vật chính được nói tới trong đoạn clip là Thiều Bảo Trang được đề nghị phát biểu cảm nghĩ của mình. Thí sinh này cho rằng mọi người không nên đi sâu vào chuyện này nữa: "Trang nghĩ rằng bản thân Trang sẽ làm những gì tốt nhất để chứng minh cho mọi người biết rằng chương trình này rất công bằng".

6h20: Buổi họp báo kết thúc sau khi BTC tuyên bố quyết định cuối cùng: "Giữ lại Phương Uyên trong vị trí Giám đốc âm nhạc của chương trình The Voice".

Phương Uyên phát biểu, thể hiện sự khó xử và không biết quyết định thế nào. "Sáng nay tôi quyết định rút lui khỏi chương trình và sang Mỹ. Nhưng hôm nay, thấy mọi người ủng hộ, tôi quyết định ở lại và cố gắng hết sức trên cương vị của mình".