Bóng đá nữ Olympic London 2012:

Vương quốc Anh, Mỹ và Brazil vào tứ kết

ANTĐ - Chủ nhà Vương quốc Anh, đương kim vô địch tuyển Mỹ và các cô gái Brazil đã tiếp tục thi đấu thành công trong loạt trận thứ hai môn bóng đá nữ diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (29-7, giờ VN), để giành quyền vào tứ kết.

Houghton (phải) ghi bàn ấn định chiến thắng cho tuyển nữ Vương quốc Anh - Ảnh: Reuters

Trong lần đầu tiên tham dự Olympic, đội tuyển nữ của nước chủ nhà đã thi đấu rất tốt. Sau khi giành chiến thắng 1-0 ở trận ra quân tại bảng E trước New Zealand, tuyển Vương quốc Anh tiếp tục có thêm 3 điểm sau khi vượt qua Cameroon với tỷ số 3-0. Casey Stoney, Jill Scott và Stephanie Houghton là những người lập công mang về chiến thắng cho đội chủ nhà.

Phát biểu với phóng viên Reuters sau trận đấu, HLV Hope Powell của tuyển Vương quốc Anh cho biết: "Chúng tôi đã có một trận đấu xuất sắc. Cameroon là một đội bóng có thể lực và tốc độ nhưng các cầu thủ của tôi đã tuân thủ theo đúng đấu pháp đề ra để có được 3 bàn thắng".

Ở bảng này, chiếc vé đi tiếp cũng đã thuộc về Brazil, đội có chiến thắng 1-0 trước New Zealand. Các cô gái đến từ xứ sở samba đã gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi phòng thủ chặt chẽ của đại diện châu Đại dương. Phải nhờ đến bàn thắng của Cristiane ở phút 86, Brazil mới có thể giành 3 điểm.

Với pha lập công trong trận này, Cristiane tiếp tục nâng cao kỷ lục ghi bàn trong các kỳ Olympic lên thành 12 bàn.

Rapinoe (trái) ghi bàn mở tỷ số cho tuyển nữ Mỹ - Ảnh: AFP

Tại bảng F, hai đội được đánh giá mạnh nhất bảng là Nhật Bản và Thụy Điển đã hòa nhau không bàn thắng. Trong khi đó, Canada có thắng lợi 3-0 trước Nam Phi nhờ bàn thắng của Melissa Tancredi và cú đúp của Christine Sinclair. Với kết quả này, Thụy Điển và Nhật Bản đang có ưu thế với 4 điểm còn Canada xếp sau với 3 điểm.

Ở bảng G, đương kim vô địch tuyển Mỹ đã cho thấy sức mạnh của mình khi đánh bại Colombia 3-0. Megan Rapinoe, Abby Wambach và Carli Lloyd là những người lập công mang về thắng lợi cho tuyển Mỹ.

Trong trận đấu còn lại, tuyển Pháp giành thắng lợi đậm 5-0 trước CHDCND Triều Tiên bằng các bàn thắng của Laura Georges, Elodie Thomis, Marie-Laure Delie, Wendie Renard và Camille Catala. Với chiến thắng này, các cô gái Pháp cũng có nhiều khả năng giành vé vào tứ kết bởi ở lượt trận cuối họ chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ là Colombia.

Kết quả các trận đấu

Bảng E:

New Zealand 0 - 1 Brazil

Vương quốc Anh 3 - 0 Cameroon

Bảng xếp hạng:

1. Brazil (2 trận, 6 điểm, hệ số 6/0)

2. Vương quốc Anh (2 trận, 6 điểm, hiệu số 4/0)

3. New Zealand (2 trận, 0 điểm, hiệu số 0/2)

4. Cameroon (2 trận, 0 điểm, hiệu số 0/8)

Bảng F:

Nhật Bản 0 - 0 Thụy Điển

Canada 3 - 0 Nam Phi

Bảng xếp hạng:

1. Thụy Điển (2 trận, 4 điểm, hiệu số 4/1)

2. Nhật Bản (2 trận, 4 điểm, hiệu số 2/1)

3. Canada (2 trận, 3 điểm, hiệu số 4/2)

4. Nam Phi (2 trận, 0 điểm, hiệu số 1/7)

Bảng G:

Mỹ 3 - 0 Colombia

Pháp 5 - 0 CHDCND Triền Tiên

Bảng xếp hạng:

1. Mỹ (2 trận, 6 điểm, hiệu số 7/2)

2. Pháp (2 trận, 3 điểm, hiệu số 7/4)

3. CHDCND Triều Tiên (2 trận, 3 điểm, hiệu số 2/5)

4. Colombia (2 trận, 0 điểm, hiệu số 0/5)

* Hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết