Vườn thú xẻ thịt hươu trước mặt trẻ em

ANTĐ - Hàng nghìn cư dân mạng đã cùng ký tên vào một văn bản đề nghị xin tha mạng cho một chú hươu cao cổ 18 tháng tuổi, tên Marius, ở vườn thú Copenhagen (Đan Mạch),  khi được biết nó sẽ bị xẻ thịt làm thức ăn cho sư tử và hổ. 

Con hươu cao cổ xấu số bị xẻ thịt

Nhưng mọi nỗ lực đã không có kết quả, sáng 9-2, kế hoạch này vẫn được sở thú tiến hành với lý do để tránh giao phối cận huyết – một quy định để bảo vệ sức khỏe động vật của các vườn thú thuộc Hiệp hội Vườn thú Công viên Thủy sinh châu Âu (EAZA). Tuy nhiên, nhiều người cho rằng lý do này không thuyết phục.