Vững vàng trên trận tuyến mới

ANTĐ - Ngày 2-8-2013, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội chính thức ra mắt. Đây là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc được Bộ Công an cho thí điểm thành lập. 

Yêu cầu đối tượng thực hiện thao tác lại hành vi

Thượng tá Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao cho biết: Đúng vào thời điểm ra mắt phòng, CATP Hà Nội phát động đợt cao điểm  đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn thành phố. Là một đơn vị mới, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao không có tên trong kế hoạch thực hiện cao điểm, nhưng với tinh thần tấn công tội phạm, tạo đà công tác cho CBCS trong đơn vị, phòng vẫn xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm và phổ biến tới từng tổ công tác, từng CBCS.

Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện kế hoạch, chỉ trong 2 tháng sau ngày thành lập, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao đã liên tục “ghi điểm”. Tính cả đợt cao điểm, đơn vị đã đấu tranh, triệt phá tổng số 21 vụ việc, ổ nhóm với 43 đối tượng; trong đó có 9 ổ nhóm với 31 đối tượng, chuyển cơ quan điều tra đề nghị khởi tố 10 vụ với 31 đối tượng; xử lý hành chính 11 vụ với 12 đối tượng, tất cả đều vượt chỉ tiêu đặt ra. Tiêu biểu trong số những chiến công đó là việc phát hiện trang web sieucaothu.vn, dangcap9x.com rao bán trực tuyến các mặt hàng, thiết bị công nghệ cao, quay trộm, nghe lén đã bị cấm kinh doanh do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ; xác minh làm rõ ổ nhóm đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1985) trú tại thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm; Nguyễn Duy Việt trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy; Trần Huy Hoàng trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt số sim đẹp của mạng Viettel để bán lấy tiền thu lợi trái phép; đấu tranh làm rõ ổ nhóm sử dụng mạng máy tính thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán, cho thuê thẻ ngân hàng của Mỹ phát hành. Bằng các thủ đoạn tinh vi, ổ nhóm đối tượng này đã bẻ khóa thành công khoảng 60 tài khoản, trộm cắp số tiền ước tính 60.000 USD...  

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao đã tổ chức tập huấn về công tác tin học cho hơn 2.000 lượt CBCS CATP, đáp ứng được yêu cầu về phổ cập tin học trong giai đoạn mới. Theo Thượng tá Lê Hồng Sơn, dù còn nhiều khó khăn, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai quyết liệt đề án ứng dụng công nghệ cao vào quản lý công tác nghiệp vụ. Phối hợp với Phòng CSHS, Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ của CATP, thanh tra Sở Thông tin truyền thông về việc kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet theo chỉ đạo của Giám đốc CATP, đề xuất quy chế tạm thời về phối hợp giải quyết các vụ việc vi phạm, tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác của đơn vị.