Vững vàng thế trận an ninh ở Vạn Điểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 16-8, xã Vạn Điểm tổ chức hội nghị kỷ niệm 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và ra mắt mô hình “Khéo tuyên truyền, khéo vận động, đoàn kết nhân dân tham gia xây dựng tuyến phố, đường văn minh trong xã”.

Vạn Điểm vinh dự được huyện Thường Tín, Hà Nội chỉ đạo tổ chức “điểm”, để nhân rộng cách làm hay trên toàn huyện.

Không hình thành điểm “nóng”, phức tạp về ANTT

Trong không khí tươi vui, phấn khởi và tự hào, đồng chí Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Điểm đã đánh giá, nhìn nhận toàn diện tình hình, công tác liên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

Tiết mục văn nghệ sôi động ở Ngày hội

Tiết mục văn nghệ sôi động ở Ngày hội

Vạn Điểm có 3 thôn: là Đặng Xá, Vạn Điểm, thôn Đỗ Xá; cả 3 thôn đều là thôn văn hoá, trong đó có 2 thôn được công nhận làng nghề là thôn Vạn Điểm và thôn Đặng Xá.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển dịch vụ thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán trên địa bàn xã Vạn Điểm, giảm thu nhập, ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân. Năm 2022, tình hình dịch đã được kiểm soát với số ca mắc ít, đời sống nhân dân được trở lại bình thường, các hoạt động kinh tế, xã hội phát triển ổn định và có những bước phát triển mới.

Trong đó, nhân dân và cán bộ xã Vạn Điểm đã ra sức thi đua phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua yêu nước và đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm ANTT, làm nền tảng để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tính lan tỏa cộng đồng lớn của Ngày hội

Tính lan tỏa cộng đồng lớn của Ngày hội

Bổ sung thông tin của đồng chí Chủ tịch xã, Đại úy Đinh Văn Trinh - Trưởng Công an xã cho biết: tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn có một số yếu tố phức tạp liên quan đến tranh chấp đất đai, triển khai các dự án xây dựng. Tuy nhiên, Công an xã đã chủ động tham mưu cho Công an huyện, Đảng ủy, UBND xã từng bước giải quyết triệt để không để kéo dài gây bức xúc trong nội bộ nhân dân.

Công tác phòng chống tội phạm được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chỉ đạo Công an, quân sự hằng năm có kế hoạch, chương trình công tác, ra quân trấn áp tội phạm, nhằm đảo bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn,

Tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn xã cơ bản ổn định, không có tụ điểm ma túy. Vạn Điểm không có tụ điểm ma túy, chưa phát hiện tụ điểm mại dâm, cờ bạc.

Nhận xét về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Vạn Điểm, Trung tá Nguyễn Công Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng CAH Thường Tín ghi nhận: hàng năm, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác An ninh - Quốc phòng. Qua đó phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chú trọng công tác tuyên truyền

Ở Vạn Điểm, công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến mạnh mẽ; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

Xác định công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những biện pháp quan trọng của ngành Công an, là nền tảng, cốt lõi và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, không những góp phần giữ vững sự ổn định, xây dựng thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững chắc, mà còn tập hợp, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những năm qua Công an xã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai một cách đồng bộ, làm cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu, rộng, đều khắp, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mỗi điển hình hay đều được suy tôn, nhân rộng

Mỗi điển hình hay đều được suy tôn, nhân rộng

Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền mở các lớp tập huấn phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho cán bộ cấp xã, thôn, xóm; duy trì quan hệ gặp gỡ, động viên, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng công tác tuyên truyền cho hơn 900 lượt người, tổ chức lồng ghép, phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm; tuyên truyền trên hệ thông tuyền thanh các thôn, tuyên truyền thông báo tình hình tội phạm, tuyên truyền giao thông, bảo vệ môi trường, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm; tuyên truyền vận động công dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Từ công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tạo được sự lan tỏa sâu rộng, tiếp tục duy trì các mô hình cũ và xây dựng mới mô hình ‘’Khéo tuyên truyền, khéo vận động, đoàn kết nhân dân tham gia xây dựng tuyến phố, đường văn minh trong xã’’.

Nhiều mô hình phát huy hiệu quả tích cực

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Vạn Điểm đã lan tỏa rộng khắp và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong từng thôn, xóm tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần làm giảm tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Người dân Vạn Điểm tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ

Người dân Vạn Điểm tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ

Cán bộ và nhân dân xã Vạn điểm được UBND Thành phố tặng bằng khen; và 2 cán bộ UBND xã được UBND Thành phố tặng Bằng khen. Tập thể Công an xã được UBND huyện Thường Tín tặng giấy khen. Nhiều cán bộ chiến sỹ Công an xã được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua và chiến sỹ tiên tiến.

Những kết quả ấy có được là do Vạn Điểm xây dựng và duy trì hiệu quả nhiều mô hình, phong trào. Đó là mô hình “Tự quản về an ninh, trật tự nông thôn chi hội thôn Đỗ Xá”; “Khéo tuyên truyền, khéo vận động, đoàn kết nhân dân tham gia xây dựng tuyến phố, đường văn minh trong xã’’.

Lực lượng Công an xã và các ban ngành đoàn thể thường xuyên có sự trao đổi, thông tin để cập nhật, tuyên truyền đối với tiểu ban chỉ đạo thực hiện các mô hình để kịp thời vận dụng vào hoạt động và giao ban, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng thực hiện hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Công Thản – Phó Chủ tịch, Trưởng BCĐ 138 huyện Thường Tín Trong ghi nhận, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Vạn Điểm ngày càng phát triển, phát huy được năng lực sáng tạo của các lực lượng xã hội, khơi dậy được sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Công tác toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Vạn Điểm được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị và của toàn dân đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Thông qua các phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an và các cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm tại cộng đồng, từ đó đã góp phần rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng chí Bùi Công Thản chỉ rõ, trước tình hình mới, dù bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an huyện nói chung, xã Vạn điểm nói riêng phải bảo đảm tốt an ninh trật tự, tạo bước tiến mới về trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm tình hình,giải quyết có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định mọi mặt đời sống nhân dân trong xã .

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, phối hợp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở để ngày hội thực sự là của nhân dân, mang ý nghĩa sâu sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và quyền làm chủ của nhân dân trong công tác đảm bảo An ninh trật tự.

Cấp ủy, chính quyền xã Vạn Điểm tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng Công an phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển xã nhà. Tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đối với gia đình có công với Cách mạng, gia đình chính sách.

Đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trên cơ sở cách làm hay, mô hình sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc của Đảng bộ, Chính quyền xã Vạn Điểm, tiếp tục chỉ đạo tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ Tổ quốc năm 2022 trên địa bàn thiết thực, hiệu quả.