“Vui” và “khỏe”

ANTĐ - Buổi sáng cà phê của ông Lê Văn Vỹ  (62 tuổi,  trú tại số 46, tổ 49 cụm 8, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) cao hứng hơn ngày thường.

- Hôm nay (21-9) đọc báo thấy sướng thế. Đâu cũng thấy bà con bàn luận rôm rả.

- Vấn đề gì thế ạ?

- Vụ giá xăng dầu. Thật sướng khi được nghe một bộ trưởng rất có văn hoá luôn tiếp thu ý kiến người khác, lại có nghề khi biết rõ lãi, lỗ, giải quyết đúng vấn đề người dân bức xúc và nhất là “luôn vì lợi ích của hơn 80 triệu dân”.

- Đúng là lâu nay cách quản lý giá xăng dầu vẫn chưa hợp lý.

- Thông tin thì người dân rất ít được biết, đùng cái là tăng giá. Tăng rồi vẫn kêu lỗ, thế mà trước khi phát hành trái phiếu thì lại công bố lãi to. Giảm giá thì bảo không chịu được lỗ, vỡ hệ thống. Phải kiên quyết như Bộ trưởng Tài chính, nhà nước điều hành, doanh nghiệp không được gây sức ép với nhà nước, phải minh bạch thông tin với xã hội.

- Việc kiểm soát lỗ, lãi của các doanh nghiệp lớn cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

- Để bình ổn giá, nhà nước phải bù lỗ cho doanh nghiệp. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư ra ngoài ngành của mình quá nhiều, nếu có lãi phải bù lại cho nhà nước chứ. Các doanh nghiệp độc quyền không thể được tự định giá, các nước ngoài cũng thế. Bộ Tài chính làm thế là quá đúng.

- Một tín hiệu vui từ những người điều hành kinh tế.

- Vui với cả xã hội. Cách làm như thế cần áp dụng với những ngành độc quyền khác như điện, viễn thông… Quản lý tốt giúp doanh nghiệp khỏi nhiều bệnh, trách nhiệm với xã hội tốt hơn. Doanh nghiệp khoẻ, đất nước và người dân được nhiều cái lợi.