"Vua" xe đạp leo núi mất mạng vì tai nạn

ANTĐ -  Tay đua Burry Stander (Nam Phi), một trong những vận động viên xe đạp leo núi xuất sắc nhất hiện nay vừa qua đời vì đụng phải taxi trên đường phố.

Stander qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh: Reuters.

Vụ va chạm mạnh khiến Stander bị ngã xuống đường và chấn động mạnh ở đầu. Lập tức, tay đua 25 tuổi được đưa lên xe cấp cứu nhưng anh đã không thể qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện không lâu sau đó.

Sự việc xảy ra khi Stander đang đạp xe tập luyện một mình dọc theo bờ biển Shelly (phía nam thành phố Durban) hôm 4-1. Liên đoàn thể thao và Ủy ban Olympic Nam Phi (SASCOC) cho biết cơ quan có thẩm quyền vẫn đang điều tra vụ tai nạn này.

“Tôi cảm thấy đau lòng khi hay tin Stander qua đời”, chủ tịch của SASCOC là Gideon Sam cho biết. “Anh ấy là một vận động viên tài năng nhưng lại rất khiêm nhường. Đối với tôi, Stander thực sự là một quý ông đáng kính”.

Trong sự nghiệp của mình, Stander từng 2 lần tham dự đấu trường Olympic vào các năm 2008 và 2012. Trước đây, anh từng giành chức vô địch thế giới nội dung U19 và U23. Stander được xem là ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất Nam Phi hiện nay.

Thông tin về cái chết của Stander đã làm rúng động giới truyền thông Nam Phi. Từ các đồng nghiệp, những ngôi sao trong làng thể thao hay giới chính trị gia… đều bày tỏ lòng tiếc thương với vận động viên tài năng nhưng bạc mệnh này.

Stander không phải là tay đua xe đạp đầu tiên bị chết bởi tai nạn đường bộ ở Nam Phi. Hồi tháng 1-2011, nữ vận động viên Carla Swart đã qua đời vì va chạm mạnh với một chiếc xe tải khi đang tập luyện trên đường.