Vừa trả hết án tù cướp giật, giết người, lại “đối mặt” án ma túy

ANTĐ - Gã trai có “cung tù” đó là Trần Văn Mạnh, 31 tuổi, HKTT tại phường Lê Đại Hạnh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đêm 22-10, tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà trọ ở tổ dân phố 23, phường Thanh Lương. Khách thuê trọ là Trần Văn Mạnh và bạn gái là Vân, 32 tuổi, nhà ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 2 chiếc xe máy SH và Air Blade không đủ giấy tờ; cùng lượng lớn ma túy tổng hợp dạng viên, ma túy “đá” và ketamin, cùng phương tiện để chia ma túy. Tổng trọng lượng số ma túy tổng hợp thu giữ được hơn 42 gam.

Trần Văn Mạnh

Trần Văn Mạnh khai mua số ma túy trên trước đó 2 ngày với giá 11 triệu đồng, gồm 110 viên thuốc lắc, ma túy “đá” và ketamin. Thuốc lắc Mạnh khai mua giá 80.000 đồng/ viên, và bán với giá 120.000 đồng/ viên. 

Điều trớ trêu đối với gã trai 31 tuổi này, là y mới được ra tù năm 2010, sau…17 năm thụ án về tội cướp giật và giết người. Ban đầu, Mạnh lĩnh án 20 tháng tù giam về tội cướp giật. Quá trình chờ thi hành án, y cùng 2 đối tượng khác đánh chết 1 can phạm; và bị kết án tổng cộng 17 năm. CQĐT CAQ Hai Bà Trưng hiện đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Mạnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.