Vừa tập trận chung, Trung Quốc vẫn âm thầm tấn công an ninh mạng Mỹ

ANTĐ - Một mặt Trung Quốc vẫn tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Mỹ, mặt khác lại âm thầm tấn công an ninh mạng nước này.

Trung Quốc vừa tham gia tập trận chung...

Hãng tin AP dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đội tàu hải quân nước này, chở theo 1.100 binh sĩ, trong đó có một đơn vị biệt kích và một nhóm thợ lặn, cùng hai trực thăng, đã khởi hành tới vùng biển gần Hawaii, tham gia cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất thế giới do Mỹ tổ chức (RIMPAC).

Phó tham mưu trưởng hải quân Hong Xumeng cho biết sự tham gia của Trung Quốc trong cuộc tập trận là một sứ mệnh ngoại giao quân sự quan trọng và một bước tiến xa hơn trong việc tăng cường các mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc.

Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 26-6 đến 1-8 ở Hawaii
với chủ đề "Năng lực, Thích ứng, Đối tác"

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới liên quan đến 47 tàu, 6 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25.000 binh sĩ từ 23 quốc gia. Các nội dung diễn tập bao gồm đổ bộ, phòng không, chống ngầm, chống cướp biển, rà phá mìn, xử lý vật liệu nổ, lặn và cứu hộ.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc được Mỹ mời tham dự diễn tập kể từ lần đầu tổ chức năm 1971. Bắc Kinh từng góp mặt vào RIMPAC ở vị trí quan sát viên hồi những năm 1990.

Sự tham gia lần này của Trung Quốc được các chuyên gia nước này xem là cơ hội để làm mềm mối quan hệ căng thẳng với Mỹ thời gian gần đây.

...vừa tấn công an ninh mạng của Mỹ

Công ty an ninh mạng CrowdStrike, một công ty tư nhân tại Mỹ ngày 9-6 lên tiếng tố cáo một đơn vị quân đội Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động tấn công mạng nhắm vào các chương trình không gian và vệ tinh Mỹ.

Công ty này công bố báo cáo cho biết đơn vị 61486 của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tấn công mạng vào hệ thống máy tính các cơ quan chính phủ Mỹ và các nhà thầu quốc phòng kể từ năm 2007.

Vừa tập trận chung, Trung Quốc vẫn âm thầm tấn công an ninh mạng Mỹ ảnh 2
Trung Quốc bị tố cáo tấn công các chương trình không gian và vệ tinh Mỹ

Mục tiêu bị tấn công mạng là các chương trình không gian và vệ tinh Mỹ. Các phần mềm mã độc “malware” được phát tán vào các ứng dụng phổ biến như Adobe Reader và Microsoft Office để tấn công vào các email nhằm trộm thông tin.

Trong báo cáo, CrowdStrike còn chỉ rõ một cá nhân mang tên Chen Ping đã đăng trên blog cá nhân tên miền một số website dùng để tấn công mạng.

Thông qua blog của Chen cho thấy, Chen 35 tuổi và tự xưng mình là một người lính. Trên blog của Chen còn có cả hình ảnh đơn vị 61486 ở thành phố Thượng Hải.

Ngày 19-5, Bộ Tư pháp Mỹ đã tuyên bố 5 tin tặc thuộc quân đội Trung Quốc bị truy tố tội do thám mạng 6 công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, sản xuất kim loại và các sản phẩm năng lượng mặt trời. Bắc Kinh đã có phản ứng gay gắt trước vụ truy tố này của Mỹ.

Trung Quốc tức tối khi hải quân Philippines- Việt Nam giao lưu

Tại cuộc họp báo hôm qua (9-6), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trả lời với thái độ tức tối, sau khi hải quân Việt Nam và Philippines tổ chức giao lưu thể thao trên quần đảo Trường Sa.

Cuộc giao lưu là dịp để hai bên tăng cường mối quan hệ, hiểu biết lẫn nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết, thiện chí cũng như trách nhiệm của hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), trước những diễn biến phức tạp gần đây trên vùng biển này.

Bà Oánh còn ngang nhiên tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền với quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa) và các vùng nước lân cận và yêu cầu Philippines và Việt Nam "kiềm chế", tránh làm phức tạp và thổi phồng tranh chấp.