Phú Yên:

Vừa rời bến, 2 tàu cá bị sóng đánh chìm, mắc cạn

ANTĐ - Đến 16g30 chiều 28/12, ngư dân phường Phú Đông và phường 6 (TP Tuy Hòa, Phú Yên) cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên mới lai dắt thành công 2 tàu câu cá ngừ đại dương bị nạn về bến Đông Tác, phường Phú Đông an toàn.

Sau gần 2 giờ rời bến phường 6, TP Tuy Hòa, đến khoảng 14g chiều ngày 28/12, tàu câu cá ngừ đại dương PY-92701TS của ông Trần Cường (sinh năm 1955, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa), do ông Trần Tạo (sinh năm 1982, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa) làm thuyền trường, cùng 9 lao động (trong đó 1 người ở xã Hòa Định, huyện Phú Hòa, còn lại đều ở phường 6, TP Tuy Hòa), khi đến cửa biển Đà Rằng thị bị sóng đánh chìm.

Con thuyền bị sóng đánh chìm

 Theo thuyền trưởng Tạo, trước khi bị nhấn chìm, tàu bị sóng đánh dồn dập, quay nhiều vòng trong nhiều giờ liền trên biển. Do hoảng hốt, 3 lao động là ông Dương Văn Sơn, Phan Tấn Vũ và Trần Văn Tạo đã nhảy khỏi tàu bơi định bơi vào bờ, nhưng bị sóng đánh dồn dập đuối sức, may mà được người dân cứu vớt. Còn ông Trần Khánh (sinh năm 1967) bị va đập vào thành tàu gây chấn thương vùng đầu. Tất cả đều được ngư dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Hàng chục ngư dân tham gia trục vớt tàu

Theo ông Trần Cường, tàu cá trị giá gần 600 triệu đồng, tất cả nhu yếu phẩm mua sắm hơn 100 triệu đồng đều bị chìm dưới đáy biển, máy móc tàu bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Cùng xuất phát vào thời điểm trên, tàu cá PY-90035TS của ông Lê Đức Tiến (sinh năm 1978, ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) cũng bị sóng đánh dạt, mắc cạn tại cửa biển Đà Rằng, được ngư dân và Bộ đội biên phòng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.