Vừa ra tù đã "ngựa quen đường cũ"

ANTĐ - Ngày 17-7, theo thông tin từ Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Văn Bằng (43 tuổi) trú tại bản Cảnh Tráp, xã Tam Thái, huyện Tương Dương về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 13-7, khi lực lượng Công an xã Tam Thái huyện Tương Dương đang tiến hành làm nhiệm vụ thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một đối tượng đang có hành vi bán ma túy cho các con nghiện tại một lán dựng tạm ở bản Quang Phúc.

Ngay lập tức ban công an tiến hành xác minh nguồn tin cũng như tổ chức lực lượng vây bắt đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 100 nhỏ gói và 1 cục hêrôin có trọng lượng 6,2g. Khám xét tại lán, lực lượng công an còn thu giữ 1 khẩu súng kíp.

Sau đó, đối tượng được mời về làm việc tại trụ sở công an xã, tại đây hắn khai tên là Lô Văn Bằng (43 tuổi) trú tại bản Cảnh Tráp, xã Tam Thái, huyện Tương Dương.

Được biết, đối tượng  Bằng đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi mãn hạn tù, Bằng lại ngựa quen đường cũ, hắn nhanh chóng móc nối với các đối tượng khác để mua ma túy về chia thành các gói nhỏ để bán cho các con nghiện.

Để phòng thân cũng như chống trả lại lực lượng công an khi bị phát hiện, trước khi đi, bằng thủ theo súng Kíp để phòng thân.

Hiện sự việc đang được công an huyện Tương Dương tiếp tục điề tra mở rộng để hoàn tất hồ sơ, sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.