Vừa gây án xong thì bị lực lượng 141 “tóm sống”

ANTĐ - Tại phiên tòa hôm qua (22-9), VKSND TP Hà Nội đã cáo buộc Nguyễn Văn Mười (SN 1987, trú ở xóm 8, xã Vĩnh Phong, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về 2 tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”. 

Nguyễn Văn Mười (bên trái) cùng đồng bọn tại phiên tòa

Đồng bọn của Mười còn có Đỗ Văn Bình (SN 1990), ở thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang. Trước phiên tòa này, Mười và Bình vừa chấp hành song hình phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma túy”. Do đó, cùng bị áp dụng thêm tình tiết tăng nặng là tái phạm và tái phạm nguy hiểm.

Tại tòa, Mười và đồng bọn khai nhận, đêm 22-3 vừa qua, trong lúc điều khiển  xe máy hiệu Exciter không BKS lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội) thì bị tổ công tác 141 - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính. Tại thời điểm bị kiểm tra, lực lượng 141 thấy trên tay Đỗ Văn Bình cầm chiếc túi xách “nữ” bị đứt quai, bên trong có một ĐTDĐ iPhone 4S, một ĐTDĐ Nokia 1280 và hơn 1,5 triệu đồng. Sau ít phút loanh quanh, Bình và đồng bọn thừa nhận số tài sản đó vừa cướp giật được của 2 cô gái đi trên phố Kim Mã, quận Ba Đình. Với hành vi phạm pháp hình sự quả tang này, 2 đối tượng nhanh chóng được chuyển cho CQĐT xử lý. Quá trình điều tra, Mười cùng đồng bọn khai nhận thêm trước đó đã từng gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy và 4 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, trưa 11-2, tại đường Giải Phóng, Mười dùng vam phá khóa lấy đi chiếc xe máy Honda Wave của chị Lê Thị Trang, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Lấy được tài sản, Mười chở Bình xuống một nghĩa trang quận Hoàng Mai tháo vứt BKS và giữ lại xe máy làm phương tiện đi lại. Nhưng ít hôm sau, đối tượng bị lực lượng CSGT kiểm tra và tạm giữ phương tiện khi đi ở đường Phố Huế. Tương tự, tối 19-3, tại phố Định Công, Mười phá khóa và lấy cắp chiếc xe máy Exciter (đã bị thu giữ khi đi cướp giật tài sản) của anh Trần Hoàng Diên, trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai. Tối 20-3, Mười và Bình tiếp tục dùng vam phá khóa để lấy trộm chiếc xe máy Honda Wave của anh Nguyễn Hải Quân, cũng trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai… Toàn bộ số tài sản cướp giật được, Mười và bạn tù bán lấy tiền ăn tiêu hết. 

Quá trình xét xử, bị cáo Mười thành khẩn khai nhận tội, trong khi đó Bình quanh co chối bỏ một số hành vi. Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cùng lời khai của Mười, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật nên đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Mười tổng mức hình phạt là 6 năm 6 tháng tù và Đỗ Văn Bình 5 năm 6 tháng tù giam về cả 2 tội danh bị đưa ra truy tố.