Vừa đi vừa cướp, 17.000 đồng cũng không tha

ANTĐ - Chiều 23-5, cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đối tượng còn lại trong ổ nhóm cướp tài sản của đôi nam nữ tại khu vực ven hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã bị bắt giữ trong sáng cùng ngày tại Nam Định.

Các đối tượng trong nhóm cướp lưu động bị bắt giữ

Khoảng 3h ngày 22-5, anh Tuấn (SN 1979) quê ở Bắc Ninh cùng bạn gái là chị Lý (SN 1985) quê ở Nam Định đang ngồi tâm sự tại khu vực ven hồ Linh Đàm, đường Linh Đường, phường Hoàng Liệt thì có 4 đối tượng nam đi trên 2 xe máy dừng lại bên đường. Một tên đứng bên ngoài cảnh giới, còn 3 đối tượng đi đến chỗ 2 người, dùng dao gí vào cổ anh Tuấn và ghì cổ chị Lý đe dọa, yêu cầu bỏ tiền ra cho chúng. Khi các đối tượng đang cướp sợi dây chuyền trên cổ chị Lý  thì tổ tuần tra Đại đội 12 – Trung đoàn CSCĐ – CATP Hà Nội trên đường tuần tra qua khu vực đường Linh Đường phát hiện, đã kịp thời bắt giữ 2 đối tượng; thu hồi được sợi dây chuyền cùng phương tiện gây án (con dao nhọn) và 2 xe máy của các đối tượng tại hiện trường. 

Ngay sau khi tổ công tác Trung đoàn CSCĐ dẫn giải 2 đối tượng về trụ sở CAP Hoàng Liệt, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai cùng CAP Hoàng Liệt đã khẩn trương khai thác nóng. Trên cơ sở lời khai của 2 đối tượng bị bắt giữ là Mai Văn Giáp (SN 1994) và Bùi Đức Vượng (SN 1991) cùng trú ở Vụ Bản, Nam Định, cơ quan điều tra xác định 2 tên đồng bọn cùng tham gia gây án đã chạy thoát là Nguyễn Quốc Tiến (SN 1993) và Lương Ngọc Hưng (SN 1985) đều trú tại Vụ Bản, Nam Định. Nhanh chóng xác minh, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai phát hiện đối tượng Tiến đang ẩn náu tại nơi thuê trọ của người quen ở phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã tiến hành bắt giữ lúc 8h ngày 22-5. Sáng sớm 23-5, đối tượng Lương Ngọc Hưng cũng đã bị lực lượng CAQ Hoàng Mai phối hợp với CATP Nam Định bắt giữ tại Nam Định. 

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đã rủ nhau đi xe máy từ Nam Định lên Hà Nội để cướp tài sản vào ban đêm. Đèo nhau bằng 2 xe máy, dọc đường đi từ Nam Định, qua Hà Nam đến Hà Nội, chúng phát hiện thấy người đi trên đường vắng hoặc đôi trai gái tâm sự ở ven đường liền áp sát, dùng dao đe dọa cướp tài sản. Liên tiếp trong các đêm từ 18 đến 

22-5, ổ nhóm trên đã gây ra trên 10 vụ cướp tài sản trên đường; trong đó vụ cướp tài sản của đôi nam nữ tại ven hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt là vụ thứ 15 thì bị Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ. Tên Tiến bơi qua hồ Linh Đàm chạy thoát cùng tên Hưng, nhưng chúng đã bị bắt ngay sau đó. Các đối tượng cũng khai nhận, trước khi gây án ở ven hồ Linh Đàm, chúng đã cướp túi xách bên trong có 17.000 đồng của một phụ nữ chở rau tại khu vực gầm cầu Pháp Vân, quận Hoàng Mai. Qua xác minh, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai xác định chiếc xe máy Wave màu đen đối tượng Hưng sử dụng là tang vật vụ trộm xảy ra tại khu vực Liễu Giai, quận Ba Đình. Hiện, CAQ Hoàng Mai phối hợp với CATP Nam Định tiếp tục điều tra mở rộng.