Nghệ An:

Vừa dí dao vào cổ nạn nhân thì "đụng" cảnh sát

ANTĐ - Thiếu tiền trả nợ, tiêu xài, Hà và Thắng rủ nhau đi cướp tài sản của các cặp tình nhân ngồi chỗ vắng vẻ.
Ngày 14-1, tin từ CATP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Lương Đức Hà (SN 1994), xóm Hồng Tiến, và Trần Văn Thắng (SN 1995), trú xóm An Tiên, cùng thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) về hành vi cướp giật.
Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào vào 23 giờ ngày 20-12-2012, Lương Đức Hà và Trần Văn Thắng dùng xe máy BKS: 38N-025.84, mang theo 2 con dao gấp bấm đến đoạn đường ven đê Sông Lam, phường Bến Thủy, thành phố Vinh để khống chế một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự tại khu vực này để cướp chiếc điện thoại Sam sung Galaxy 1280, ví tiền và chiếc xe máy mang BKS: 37B2 057.15.

Đúng lúc đó, tổ công tác của CATP.Vinh đang tuần tra tại khu vực này phát hiện sự việc, đã lao tới vây bắt. Thấy vậy, thấy vậy 2 tên cướp vẫn liều lĩnh dí dao khống chế con tin không chịu thả, một chiến sỹ cảnh sát đã lập tức rút súng bắn chỉ thiên cảnh cáo đồng thời hô to "bỏ vũ khí xuống đầu hàng nếu không sẽ bị bắn..". Đến lúc đó quá hoảng sợ và biết không thể chạy thoát nên 2 tên cướp mới chịu vứt dao xuống đất đầu hàng, thả nạn nhân...
Tang vật thu được tại hiện trường trên người 2 đối tượng là 2 con dao gấp bấm dài hơn 40 cm, chiếc xe máy mang BKS: 38N- 025.84; 1 chiếc cờ- lê, 2 điện thoại và một ví da.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, Hà và Thắng còn khai nhận trước đó vào ngày 14 -12 -2012, bằng thủ đoạn tương tự bọn chúng đã gây ra một vụ cướp khác cũng tại khu vực này. Nạn nhân là Anh Thái Khắc Q. (SN 1993), trú tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An) và bạn gái là Võ Thị Kim O. (SN SN 1993), trú tại Thanh Chương (Nghệ An) đang ngồi tâm sự thì bị Hà và Thắng tới khống chế dí dao vào cổ bắt đưa hai điện thoại Nokia 1280 và 2730; một ví da trong đó có 100 nghìn đồng; lấy xong tài sản bọn chúng bắt anh Q. đưa chìa khóa xe rồi cướp luôn chiếc xe máy BKS: 37E1- 006.23 rồi phóng đi mất hút trong đêm. Bọn chúng về bán chiếc xe máy và điện thoại rồi chia nhau tiền tiêu xài, thấy việc đi cướp quá dễ nên bọn chúng tiếp tục gây án và đến ngày 20 -12 khi đang gây ra vụ cướp nói trên thì bị bắt.

Hà cũng khai nhận với cơ quan điều tra, do trước đó nợ 3,5 triệu đồng của người khác đến hạn không có trả nên đã nghĩ ra cách đi cướp. Hà gọi điện rủ Thắng người cùng xã cùng vạch kế hoạch đi cướp tại khu vực ven đê Sông Lam, nạn nhân mà bọn chúng nhắm tới là các cặp tình nhân đang ngồi tâm sự.

Hiện, CATP. Vinh đang sớm hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.