'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?

ANTD.VN - "Vua chiến trường quý hiếm" - lựu pháo nòng dài M46 cỡ 130 mm được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine dập tắt các khẩu đội pháo D30 của Nga.
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
Lựu pháo nòng dài M46 cỡ 130 mm được gọi là "Vua chiến trường quý hiếm", bởi vì nó đã ra đời từ cách đây rất lâu và hiện tại không còn nhiều quốc gia sử dụng nữa, đặc biệt là tại những nước NATO từng là thành viên khối Hiệp ước Warsaw.
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
Trang Defense Express cho biết, Croatia mới đây đã bàn giao ít nhất 15 khẩu pháo M46 130 mm từ thời Liên Xô cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Số vũ khí trên đã bị cho ngừng hoạt động do không đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa về cỡ nòng của NATO.
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
Với số lượng 15 khẩu pháo M46 130 mm là đủ để Ukraine biên chế vào một tiểu đoàn. Vấn đề gây thắc mắc hiện nay là Croatia sẽ cung cấp cho Kyiv bao nhiêu viên đạn, bởi với tốc độ tiêu thụ đạn pháo như hiện nay của Ukraine thì sẽ cần đến cả chục ngàn viên đi kèm.
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
Nếu giải quyết được vấn đề đạn dược, Lực lượng vũ trang Ukraine được đánh giá sẽ có trong tay một thứ vũ khí hiệu quả để chế áp pháo D30 của Nga, khi loại pháo này vẫn được quân Nga sử dụng với số lượng rất lớn trên chiến trường Donbass.
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
Nếu ước tính về tuổi thọ nòng pháo và cơ số đạn dự trữ, mỗi khẩu M46 sẽ yêu cầu 1.000 tới 2.000 viên đạn đi kèm, tức là số lượng đạn 130 mm mà Croatia cung cấp cho Ukraine sẽ phải vào khoảng 15.000 đến 30.000 quả.
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
Đây là con số không quá lớn và hoàn toàn có thể được Croatia đáp ứng, không nên so sánh với khối lượng hàng trăm nghìn quả đạn pháo 155 mm mà Mỹ cung cấp cho Ukraine theo từng đợt, bởi chúng phục vụ cho vài trăm khẩu M777, CAESAR, PzH 2000, M109, Krab...
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
Khi đặt cạnh đối thủ, pháo D30 cỡ 122 mm của Nga chỉ có tầm bắn tối đa 15 km, thua xa M46, bên cạnh đó uy lực của từng viên đạn cũng nhỏ hơn rất nhiều, khó lòng phản pháo hiệu quả nếu gặp phải khẩu M46 tầm bắn tới 27 km.
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
Mặc dù tốc độ bắn của D30 có cao hơn M46 (10 phát một chút so với 8 phát/phút), nhưng yếu tố này sẽ trở nên vô nghĩa khi cự ly chỉ vươn tới được hơn 60% tầm bắn của đối phương.
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
Ưu thế lớn nhất của D30 so với M46 chỉ là trọng lượng khá nhẹ và kích thước gọn, cho phép nó được cẩu đi bằng trực thăng thay vì phải sử dụng xe tải để kéo như M46.
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
Do nòng dài, sơ tốc của đạn pháo 130 mm bắn đi từ khẩu M46 đạt khoảng 930 m/s, nó có khả năng hạ nòng bắn trực xạ vào xe tăng, thiết giáp với độ chính xác cao, điều mà D30 không thể thực hiện.
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
Thậm chí pháo M46 theo nhận xét của nhiều chuyên gia quân sự thì còn có khả năng đấu tay đôi sòng phẳng với những khẩu 2A65 Msta-B 152 mm, hay phiên bản tự hành hóa của nó là 2S19 Msta-S.
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
Nhờ đạn tăng tầm lắp động cơ rocket vươn tới cự ly 38 km, tầm bắn tối đa của khẩu M46 không hề thua kém Msta-B hay Msta-S cho dù cỡ nòng nhỏ hơn đáng kể, rõ ràng đây là thứ vũ khí vẫn sẽ phát huy tác dụng tốt trong chiến tranh hiện đại.
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
Hiện nay một số quốc gia đã cải tiến pháo M46 bằng cách tích hợp vũ khí này với khung gầm xe tải việt dã, khiến nó trở thành một hệ thống pháo tự hành bánh lốp tương tự CAESAR của Pháp.
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
Chưa rõ Croatia sẽ viện trợ Ukraine phiên bản nào, nhưng khả năng cao vẫn chỉ là biến thể thông dụng, phải yêu cầu xe tải kéo tới chiến trường.
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?
'Vua chiến trường quý hiếm' từ NATO sẽ giúp Ukraine 'dập tắt' khẩu đội pháo D30 Nga?