Vừa chấp thuận đề xuất ngừng bắn, Israel nối lại không kích ở Gaza

ANTĐ - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nối lại các cuộc không kích ở Dải Gaza để trả đũa, sau khi cánh vũ trang của Hamas bác bỏ đề xuất hòa bình do Ai Cập đưa ra hôm 13/7.

IDF cho biết “Hamas đã bắn tổng cộng 47 tên lửa nhằm vào Israel kể từ khi Israel chấp thuận đề xuất ngừng bắn ở Gaza vào lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương). Đây là một động thái khiêu khích buộc Israel phải tấn công một lần nữa”.

Cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas đã không đạt được thỏa thuận ngừng bắn


Bộ trưởng Ngoại giao Israel Avigdor phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 14/7: “Các hoạt động quân sự chỉ kết thúc khi quân đội Israel nắm toàn quyền kiểm soát Dải Gaza”.

Ông cũng cho biết thêm: “Một lệnh ngừng bắn lúc này có thể coi là một thỏa thuận ngầm về việc Hamas tiếp tục tăng cường sức mạnh, tận dụng khoảng thời gian này để chế tạo thêm nhiều tên lửa và buôn lậu thuốc nổ”.

Vào cuối ngày 14/7, trước tình hình căng thẳng leo thang giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, Ai Cập đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas bắt đầu từ 6h (giờ GMT) ngày 15/7 và phát động các cuộc đàm phán ở Cairo.

Thông báo chấp thuận lệnh ngừng được Israel đưa ra sau cuộc họp của Nội các nước này, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chỉ ít phút trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.

Về phía Hamas, một quan chức hàng đầu Hamas ở Cairo cho biết phong trào Hồi giáo vẫn đang xem xét kế hoạch, tuy nhiên, cánh vũ trang của Hamas đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn.

Mỹ đã kịch liệt lên án hành động của Hamas sau nỗ lực chấp thuận đề xuất ngừng bắn của Israel.

Sau 8 ngày kể từ khi cuộc giao tranh diễn ra, đã có hơn 180 người Palestine thiệt mạng và hơn 1200 người bị thương. Cuộc giao tranh sẽ còn quyết liệt hơn nếu thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa được cả hai bên ký kết.