Vụ xả súng kinh hoàng tại Munich: Các bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp và ở "chế độ thảm họa"

ANTĐ - Tay súng 18 tuổi người Đức gốc Iran – kẻ có vẻ hành động đơn độc - đã điên loạn xả đạn vào một trung tâm mua sắm sầm uất ở thành phố Munich (Đức) vào tối 22-7 (rạng sáng 23-7 giờ Việt Nam), khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công thứ ba nhằm vào dân thường ở Tây Âu chỉ trong 8 ngày qua.

Hãng tin Guardian thống kê một số chi tiết quan trọng liên quan tới vụ việc:

-Các tờ báo Đức và Anh đều đưa vụ xả súng tại Munich lên trang nhất.

- Ngoài 10người thiệt mạng, có ít nhất 11 người bị thương.

-Tay súng được nhận diện là 18 tuổi, có 2 quốc tịch: Đức và Iran, đã sống ở Đức ít nhất 2 năm qua.

Cảnh sát Đức gấp rút tới hiện trường

-Cảnh sát đã mở cuộc ráp bố lớn tại hiện trường, trong đó điều động các đơn vị khủng bố tinh nhuệ. Ban đầu, phía cảnh sát cho biết, theo lời kể của nhiều nhân chứng, cảnh sát truy lùng 3 nghi phạm được trang bị súng trường. Sau đó, họ ban hành một tuyên bố có nội dung: một nghi phạm liên quan tới vụ việc và hắn đã tự sát; “khả năng cao” cho thấy đối tượng này hành động một mình.

-Địa điểm xảy ra vụ xả súng là tại một nhà hàng McDonald gần trung tâm mua sắm Olympia (OEZ) ở khu vực Moosach phía bắc bang Bavaria.

-9 người thiệt mạng ngay tại trung tâm thương mại trên. Cảnh sát phát hiện 1 thi thể cách hiện trường khoảng 1km, sau đó xác nhận là thi thể của kẻ tấn công.

-Có một đoạn video cho thấy, tay súng sử dụng súng lục để bắn từ tầng thượng bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm.

-Chính phủ Đức đã phải thành lập một ủy ban ứng phó với vụ việc và Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière, hiện đang có chuyến thăm Mỹ, đang trên đường về nước.

-Thủ tướng Angela Merkel sẽ triệu tập hội đồng an ninh gồm những bộ trưởng cao cấp vào hôm nay tại Berlin để thảo luận về vụ tấn công.

-Người dân được cảnh báo qua hệ thống điện thoại ở Munich rằng trách xa các nơi công cộng, ở trong nhà và theo dõi thông tin từ TV, đài phát thanh.

Cảnh sát được tăng cường tại nhà ga trung tâm Munich sau vụ tấn công

-Mạng lưới phương tiện công cộng của thành phố đã được mở lại sau khi nhà ga trung tâm Munich và hệ thống xe buýt, tàu điện ngầm phải tạm dừng hoạt động do vụ xả súng.

-Các bệnh viện khắp thành phố Munich được đặt trong tình trạng khẩn cấp và ở “chế độ thảm họa”.

-Chưa có tuyên bố nào nhận trách nhiệm về vụ xả súng, cũng như chưa rõ động cơ tấn công của hung thủ.

-Cho tới giờ, chưa ai bị bắt giữ.

-Chưa rõ liệu vụ xả súng, được cảnh sát mô tả là “điên cuồng” này, có phải là hành động tấn công mang tính phối hợp hoặc được lên kế hoạch từ trước hay không?