TP.HCM:

Vụ tưới xăng đốt người tình gây cháy nhà: Do không đòi được 2 lượng vàng?

ANTĐ -Chiều 2/6, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho hay đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao vụ án tạt xăng đốt người tình gây cháy nhà cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện nghi can Đỗ Đình Nam (SN 1984, quê tỉnh Nam Định) đang được điều trị vết thương tại Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp) với sự canh phòng nghiêm ngặt của Công an quận. Với hành vi tạt xăng đốt người tình là chị Đặng Thị Tuyết Tr. (SN 1991, quê tỉnh Đồng Nai, tạm trú đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp) gây cháy nhà chị này, Nam có dấu hiệu phạm tội về hành vi “cố ý gây thương tích” và “hủy hoại tài sản”.

Theo khai báo bước đầu của Nam, trước đó Nam và chị Tr. quan hệ tình cảm. Tuy nhiên thời gian gần đây cả hai phát sinh mâu thuẫn, thường cãi nhau và chị Tr. là người chủ động nói lời chia tay. Để níu kéo tình cảm Nam nhiều lần tìm gặp chị Tr. nói chuyện nhưng không được.

Nghi can Đỗ Đình Nam đang được điều trị tại bệnh viện

Sáng sớm 2/6, Nam thủ sẵn dao trong người và mang theo can xăng đến nhà chị Tr. ở trên đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp. Thấy chị Tr. mở cửa, Nam đến nói chuyện thì cả hai tiếp tục cãi vã to tiếng. Riêng Nam khai báo, ngoài mâu thuẫn tình cảm, trước đó Nam đưa cho chị Tr. cất giữ 2 lượng vàng 9999 nên sáng 2/6 đến đòi nhưng chị Tr. lảng tránh, không muốn nói chuyện.

Tức giận, Nam tạt xăng vào người chị Tr. rồi châm lửa đốt. Toàn thân cô gái biến thành ngọn đuốc sống, nạn nhân chạy vào nhà tìm đến phòng vệ sinh xối nước dập lửa. Có mặt trong nhà lúc này còn có chị L. (chị gái của Tr., đang mang thai) và anh T. (chồng chị L.).

Thấy L. bị lửa bao trùm khắp người, anh T. lao tới ứng cứu thì bị Nam rút dao đâm gây thương tích. Trong lúc chạy vào nhà lửa trên người chị Tr. bén vào các vật dụng, 2 xe máy bùng cháy. Sau đó, căn nhà chìm trong biển lửa. Mọi người may mắn thoát khỏi đám cháy.    

 Vụ tưới xăng đốt người tình gây cháy nhà: Do không đòi được 2 lượng vàng? ảnh 2
Công an khám nghiệm hiện trường

Trong lúc giằng co với chị Tr. Nam cũng bị bỏng nhẹ đã bỏ chạy qua các nóc nhà nhưng bị Công an địa phương và người dân vây bắt. Riêng chị Tr. bị bỏng nặng phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu. Theo chẩn đoán ban đầu nạn nhân bị bỏng độ 3, đang được theo dõi tích cực.

Hiện Công an TP.HCM vẫn đang làm rõ lời khai của Nam liên quan đến việc đưa 2 lượng vàng cho chị Tr. nhưng đòi không được nên gây ra sự việc. Chị Tr. vẫn đang hôn mê chưa thể tiếp cận lấy lời khai. Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.