Vụ truy sát khiến nam thanh niên tử vong: Kẻ đầu vụ nói gì trên Facebook?

ANTĐ - Đối tương đầu vụ đã nói về tội lỗi cũng như việc đầu thú trên trang Facebook cá nhân.
Sau 12 giờ tích cực điều tra, CAQ Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội vừa điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại hồ Dền Khê, thuộc địa bàn phường Hà Cầu.
Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan gồm Dương Đức Trung (SN 1996, ở Hoàng Xá, Ứng Hòa, Hà Nội), Ngô Minh Hiếu (SN 1998, ở Đồng Tân, Ứng Hòa, Hà Nội), Nguyễn Đăng Việt (SN 1995, ở ngõ 19 đường Thanh Bình, Mộ Lao Hà Đông) và Đỗ Mạnh Cường (SN 1998, ở Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông).

Theo điều tra ban đầu, đây là nhóm đối tượng đã truy sát khiến Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, ở khối Độc Lập, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) tử vong dưới hồ. Trước khi vụ án xảy ra, nạn nhân và các đối tượng đều quen biết nhau.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án

Vụ truy sát khiến nam thanh niên tử vong: Kẻ đầu vụ nói gì trên Facebook? ảnh 2

Trước khi đầu thú, Dương Đức Trung đã nói về việc đầu thú trên Facebook

Nguyên nhân sự việc bắt nguồn khi Trung bị mất 3 triệu đồng trong ví. Khi đó, cả Trung và Mạnh đang “dạt vòm” tại nhà một người quen ở Hà Đông. Nghi ngờ Mạnh là kẻ lấy cắp, Trung đã tìm cách trả thù.

Khi biết tin Mạnh tử vong và cơ quan công an đang điều tra vụ án, đối tượng đầu vụ Dương Đức Trung đã chia sẻ trên Facebook: “Mọi người đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé. Chuyện tôi làm, tôi chấp nhận. Sáng mai tôi sẽ có mặt ở Hà Đông để đầu thú”. Sau đó, Trung đã xóa tài khoản cá nhân và đến cơ quan công an trình diện.