Vụ trùm ma túy vận chuyển 140 bánh heroin sa lưới: Bắt thêm 3 “chân rết”

ANTĐ - Chiều 17-5, Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận với PV ANTĐ, quá trình điều tra mở rộng vụ án Lê Quang Đông, 42 tuổi, trú tại thôn Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, CQĐT đã bắt thêm 3 đồng phạm, đồng thời là những “chân rết” tiêu thụ ma túy của “ông trùm” Đông.

Các đối tượng vừa bị bắt giữ là Hoàng Thị Hương, 44 tuổi, nhà ở tổ 7, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Vũ Văn Cương, 51 tuổi, nhà ở xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; và Nguyễn Ngọc Thực, 52 tuổi, trú ở phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang.

Như Báo ANTĐ thông tin, sáng 18-4, tổ công tác Đội CSGT CAH Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 298 thuộc địa phận xã Ngọc Lý, phát hiện xe ô tô 4 chỗ do Lê Quang Đông điều khiển, chạy quá tốc độ quy định. Quá trình kiểm tra xe ô tô, lực lượng chức năng thu giữ của Đông tổng cộng 140 bánh heroin, gần 100 viên ma túy tổng hợp, hơn 80 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. 

Qua đấu tranh khai thác, Lê Quang Đông khai nhận “nhỏ giọt” 3 đồng phạm Hương, Cương và Thực. Ngay sau khi biết tin “ông trùm” Đông bị bắt, 3 đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Kiên trì rà soát, truy lùng trong 1 tháng trời, Công an tỉnh Bắc Giang đã lần lượt bắt được 3 đối tượng trên; trong đó “chân rết” Hoàng Thị Hương bị Công an Bắc Giang phối hợp Công an Hà Nội bắt ngày 13-5 tại địa bàn quận Thanh Xuân. Bước đầu, Cương và Thực khai nhận đã mua 58 bánh heroin của Đông, sau đó bán lại cho đối tượng khác kiếm lời. Riêng Hoàng Thị Hương khai nhận nhiều lần mua ma túy của Lê Quang Đông, số lượng lên đến 27 bánh heroin. Vụ án đang được công an tỉnh Bắc Giang điều tra, khai thác mở rộng.