Vụ trộm cắp ở Công ty xe máy Piaggio tìm ra nhờ 141

ANTĐ - Phòng CSHS CATP Hà Nội đang phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra vụ trộm cắp linh kiện xe máy tại Công ty CP xe máy Piaggio ở khu công nghiệp Đại Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vụ việc được lực lượng 141 CATP Hà Nội phát hiện vào đêm 12-12.

Thời điểm trên, tổ công tác Y7/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh – đường Láng, phát hiện chiếc xe taxi mang biển Vĩnh Phúc, hai nam thanh niên trên xe có dấu hiệu nghi vấn. Vừa nhìn thấy tổ công tác làm nhiệm vụ phía trước, cả hai nam thanh niên ngồi ở ghế sau liền cúi thấp đầu xuống, đồng thời giục lái xe taxi  rẽ sang hướng khác. Những biểu hiện bất thường này không qua khỏi mắt của các trinh sát. Tín hiệu kiểm tra chiếc xe taxi được trinh sát thông báo tới chỉ huy tổ công tác thông qua bộ đàm. Ngay sau đó, chiếc xe taxi đã bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. 

Lực lượng CSGT phát hiện 2 thùng carton và 1 bao tải dứa trong cốp xe, có chứa hàng trăm linh kiện xe máy Piaggio. Giải thích cho số hàng trên, cả hai nam thanh niên nói mang đi bán. Tuy nhiên khi được lực lượng 141 yêu cầu kiểm tra các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, cả hai không xuất trình được đã phải khai nhận, trong quá trình làm công nhân của Công ty CP xe máy Piaggio ở khu công nghiệp Đại Xuyên, lợi dụng sơ hở đã trộm cắp số linh kiện này mang ra ngoài bán. Danh tính các đối tượng là Nguyễn Trung Tự, SN 1991 và Đỗ Văn Khải, SN 1991, đều trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.