Vũ Thị Hương tranh huy chương 200m nữ ASIAD 2014

ANTĐ - Đạt thành tích 23 giây 57 trong lượt thi vòng loại chiều 30-9, Vũ Thị Hương giành quyền dự chung kết 200m nữ. Hai đồng đội của cô là Đỗ Thị Thảo (800m nữ) và Dương Văn Thái (800m nam) đều không vượt qua vòng loại.

Chiều tối 30-9, các VĐV tuyển điền kinh Việt Nam bước vào thi đấu vòng loại nhiều nội dung.

Ở đường chạy 800m nữ, Đỗ Thị Thảo về đích với thành tích 2 phút 8 giây 66, xếp thứ 9/15 VĐV và không giành quyền thi đấu chung kết.

Cùng nội dung 800m nhưng dành cho nam, Dương Văn Thái cán đích sau 1 phút 50 giây 66, không được dự lượt chạy chung kết.

VĐV điền kinh duy nhất vượt qua vòng loại là Vũ Thị Hương. Xuất phát ở lượt chạy thứ 3, vòng loại 200m nữ, Vũ Thị Hương cán đích thứ 3, với thông số 23 giây 57. Thành tích này giúp cô giành quyền vào đợt chạy chung kết sẽ diễn ra lúc 17h40 (giờ Việt Nam) ngày mai (1-10).

Không dễ để Vũ Thị Hương đoạt huy chương ở chung kết 200m vào chiều mai

Ở kỳ đại hội 4 năm trước, Vũ Thị Hương giành HCB 200m với thông số 23 giây 74. So với thông số này, thành tích của Hương tại vòng loại vừa kết thúc, rõ ràng tốt hơn nhưng cũng chỉ xếp 7/9 VĐV giành quyền chạy chung kết. Nghĩa là để giành huy chương, Vũ Thị Hương sẽ phải vượt qua ít nhất 5 VĐV khác có kết quả tốt hơn mình ở vòng loại. Đây là một thử thách khó khăn với VĐV năm nay đã 28 tuổi như Hương.

Cũng trong ngày mai, một tuyển thủ khác của điền kinh Việt Nam sẽ thi chung kết là Trần Huệ Hoa ở nội dung nhảy 3 bước. Thành tích cao nhất của Huệ Hoa là14m12, xếp thứ 8 trong số 17 VĐV thi chung kết cùng nội dung.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 11 đại hội, đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 20 với 1HCV, 9HCB, 22HCĐ.