Vụ tấn công đẫm máu ở Nice (Pháp): Nghi phạm từng bị cảnh sát để mắt vì bạo lực

ANTĐ -  Giới chức Pháp cho biết, tuy không có tên trong danh sách theo dõi của cơ quan mật vụ Pháp, song nghi phạm gây ra vụ tấn công đẫm máu tại Nice đêm ngày 14-7,  từng bị cảnh sát để mắt tới do liên quan tới các vụ phạm tội như trộm cắp và bạo lực. 

Lái xe gây thảm họa kinh hoàng ở Nice đã nổ súng lục nhiều lần

Thông báo mới nhất của Bộ Nội vụ Pháp cho biết, số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Nice đã tăng lên 84 người, việc điều tra đã có thêm một số thông tin mới.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Daily Mail)

Theo đó, cơ quan chức năng địa phương cho biết, thủ phạm lái chiếc xe tải đâm vào đám đông người dân và du khách đã liên tục xả súng trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Còn theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, tên này đã lái chiếc xe tải theo kiểu zíc- zắc qua đám đông, với mục tiêu giết hại được nhiều người nhất có thể. 

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy một quả lựu đạn chưa được kích hoạt trên chiếc xe "hung thần". 

Các nỗ lực điều tra xác định danh tính thủ phạm bước đầu cho thấy, đây có thể là một công dân Pháp gốc Tunisia, sinh sống ngay tại Nice. Tuy không có tên trong danh sách theo dõi của cơ quan mật vụ Pháp, song cảnh sát Pháp cũng từng để mắt tới đối tượng này do liên quan tới các vụ phạm tội như trộm cắp và bạo lực. 

Chưa có tên người Việt trong danh sách các nạn nhân

Chưa phát hiện có nạn nhân là người Việt Nam trong danh sách những người thương vong sau vụ tấn công

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại vào cuối buổi sáng nay, ngày 15-7, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Phạm Hoàng Tùng cho biết: Ngay sau khi vụ tấn công khủng bố xảy ra tại thành phố Nice của Pháp, Cục lãnh sự đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Qua kiểm tra ban đầu hiện chưa phát hiện có nạn nhân là người Việt Nam.

Ông Phạm Hoàng Tùng cũng cho biết, trong thời gian sớm nhất, Cục Lãnh sự sẽ đưa ra thông tin khuyến cáo đối với người dân, đồng thời công bố đường dây nóng để người Việt Nam có thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được hỗ trợ.

Thế giới lên án mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu tại Pháp

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 14-7 đã nhất trí thông qua nội dung bản tuyên bố do Pháp soạn thảo, trong đó lên án mạnh mẽ "vụ tấn công khủng bố tàn bạo và hèn hạ" xảy ra trong dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh tại thành phố Nice (Pháp) và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. 

Hội đồng bảo an LHQ khẳng định, chủ nghĩa khủng bố đã trở thành một trong những nguy cơ nghiêm trọng nhất đe dọa hòa bình và an ninh thế giới. Thông cáo viết: "Mọi hành động khủng bố đều là tội ác và không thể biện bạch".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk khẳng định, châu Âu luôn sát cánh bên người dân nước Pháp. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, tại Hội nghị Á-Âu lần thứ 11 (ASEM) diễn ra ngày 15-7 ở Mông Cổ, các nhà lãnh đạo tham dự cuộc họp cũng đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ hơn 80 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công ở Nice (Pháp); đồng thời lên án mạnh mẽ kẻ gây ra vụ tấn công này. 

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho rằng, ngày 14-7 là một ngày buồn đối với Pháp và cả châu Âu. “Đây là một thảm kịch, xảy ra đúng vào thời điểm người dân Pháp đang tham gia các hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh”, ông Donald Tusk nói và khẳng định: “Người dân châu Âu luôn sát cánh bên gia đình của những nạn nhân, người dân Pháp và cuộc chiến của chính phủ Pháp chống lại các hành động tấn công bạo lực”.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng lên án gay gắt sự việc theo ông rõ ràng là "một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng" ở Nice.

Cùng với đề xuất sẽ hỗ trợ Pháp trong quá trình điều tra vụ tấn công, tổng thống Obama cam kết sẽ giúp nước Pháp đưa những kẻ gây ra vụ việc ra trừng trị trước pháp luật.

Ông Obama nói: "Chúng ta sẽ đoàn kết và hợp tác với nước Pháp, một đồng minh lâu đời nhất của chúng ta, trong quá trình họ giải quyết cũng như vượt qua cuộc tấn công này".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết: "Canada sửng sốt trước vụ tấn công đêm nay ở Nice. Xin chia buồn cùng các nạn nhân và bày tỏ tinh thần đoàn kết với nhân dân Pháp".

Trong khi đó phát ngôn viên của tân Thủ tướng Anh Theresa May gọi cuộc tấn công này là "vụ việc kinh hoàng" và bày tỏ "chúng tôi rất sốc và lo lắng".

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết Trung Quốc phản đối mọi hình thức khủng bố.