Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương

ANTĐ - Khoảng 12h45 ngày 22-9-2015, căn nhà Pháp cổ tại số 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bất ngờ đổ sập. Thông tin từ bệnh viện Việt Đức cho biết, có 1 nạn nhân đã tử vong, 4 nạn nhân còn lại hiện đang được đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện tận tình cứu chữa. Lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến 18h cùng ngày, thêm một nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, chị này cũng đã tử vong.

Cho đến thời điểm này đã đưa được 5 người bị thương đi cấp cứu và vẫn còn người mắc kẹt trong ngôi nhà bị sập đổ. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung toàn lực cứu nạn, cứu hộ những người bị thương, bảo vệ tài sản cho các nạn nhân. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cũng chỉ đạo UBND quận Hoàn Kiếm và các đơn vị chức năng rà soát số nạn nhân, nhanh chóng vào các bệnh viện thăm hỏi người bị thương, đồng thời, bố trí chỗ ăn ở cho các gia đình bị nạn. 
Lúc 15:40, thông tin từ bệnh viện Việt Đức cho biết, trong số 5 nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện, có 1 nạn nhân đã tử vong, 4 nạn nhân còn lại hiện đang được đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện tận tình cứu chữa.
Nạn nhân tử vong là Lê Thị Hường (ở Thường Tín, Hà Nội), bán rau tại khu vực tầng 1 tòa nhà. Nạn nhân Hường được đưa vào viện lúc 15h và tử vong lúc 15h10. 4 nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Thị Tiêu (SN 1951, chưa rõ địa chỉ) bị tường đổ vào người; Vũ Thị Thu Hằng (SN 1978, HKTT tại Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị chấn thương sọ não, chấn thương xương chậu; Nguyễn Văn Nức (SN 1971, HKTT tại thôn Sâm Khúc -Việt Hưng -Văn Lâm- Hưng Yên) bị thương tích ở chân; Tào Thị Hiện (SN 1965, trú tại Cát Động - Kim Bài- Thanh Oai- Hà Nội) bị thương tích ở chân.

Trao đổi với An ninh Thủ đô chiều 22-9, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho hay, tòa nhà 107 Trần Hưng Đạo thuộc trụ sở làm việc của Ban quản lý đường sắt 1.
Tuy nhiên, từ sáng cùng ngày, khi trời mưa lớn, 35 cán bộ, công nhân viên của Ban quản lý đường sắt 1 đã di tản đi nơi khác, do đó, thời điểm tòa nhà bị sập đổ chỉ còn lại 1 nhân viên bảo vệ, bị gạch rơi vào chân.
Theo ông Hoạch, tòa nhà 107 Trần Hưng Đạo được VNR ký hợp đồng thuê của UBND TP Hà Nội từ năm 1966, nhưng đã sử dụng từ trước đó.

Trong quá trình sử dụng, VNR đã phát hiện có dấu hiệu bị dột, thấm nước, bong tróc trần nhà. VNR cũng đã gia cố trần nhà, chống thấm dột.
"Nhưng, tòa nhà 107 Trần Hưng Đạo là biệt thự cổ, thuộc diện bảo tồn, muốn cải tạo, sửa chữa phải xin phép. Trong quá trình sử dụng chúng tôi cũng không thấy có hiện tượng lún, nứt", ông Hoạch nhìn nhận.

Theo ông Hoạch, có thể do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nay làm thấm dột và do ngôi nhà quá cũ nên đã bị sập phần mái và tường tầng 2. Khung nhà tầng 1 vẫn còn nguyên vẹn.

Phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng:

Pv: Thưa ông! Hiện lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu khiến tòa nhà sập đổ hay chưa?

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng: Hiện chưa thể xác định nguyên nhân khiến tòa nhà Pháp cổ 107 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội bị sập đổ. Thông tin ban đầu mà tôi nhận được là có hiện tượng sập mái vòm của tòa nhà, sau khi sập, các mảnh vỡ văng ra các nhà bên cạnh, gây thương vong. 

-  Đây là khu nhà cổ đã xuống cấp, cơ quan chức năng đã từng cảnh báo nguy cơ cho các hộ dân ở đây hay chưa?

Thông tin này phải hỏi lại chính quyền địa phương và chủ sở hữu. Vì theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu có trách nhiệm đánh giá, kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên và liên tục.

-  Công tác cứu hộ đã tiến hành tới đâu? Con số thương vong và các bước cứu hộ tiếp theo sẽ được tiến hành thế nào?

Hiện này lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực làm nhiệm vụ. 5 nạn nhân đã được cứu nạn ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Có 1 nạn nhân đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, nhà sập không có ai bên trong nhưng mảnh vỡ văng ra các nhà bên cạnh gây thương vong.

Các bước cứu hộ đang được tiến hành tuần tự. Đầu tiên phải tháo dỡ, di dời hết đống đổ nát. Thứ hai di dời nạn nhân và những người dân sống liền kề. Thứ ba khoanh vùng cấm với phạm vi nhất định quanh tòa nhà. Sau đó tháo dỡ toàn bộ và kiểm định, đánh giá kết cấu phần kiến trúc còn lại của tòa nhà, mới có phương án xử lý tiếp theo được.

Cảm ơn ông!

Tính tới 16h, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Lực lượng cứu hộ tháo dỡ, di dời các mảnh vỡ trong tòa nhà sập để thuận tiện cho công tác cứu hộ nạn nhân.

Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 1
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 2
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 3
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 4Đưa các mảnh vỡ ra ngoài tòa nhà (Ảnh Thuần Thư)

Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 5Phần mái vòm tòa nhà bị sụp. Một số người dân sống xung quanh tòa nhà nhận định có thể do mái vòm xuống cấp, thẩm lậu làm giảm mức độ chịu lực và dẫn tới sập tòa nhà. (Ảnh Thuần Thư)
Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người mắc kẹt. Video: Minh Hoàng
Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường khi tòa nhà Pháp cổ vừa sập đổ. Ảnh Bùi Tuyết.
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 8
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 9
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 10
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 11
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 12
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 13
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 14
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 15

Ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết, tính đến 16h30, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm được 6 nạn nhân, trong đó, 1 nạn nhân đã tử vong như thông tin báo chí đã đưa. Ông Hoa cũng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng, hiện UBND quận đã có kế hoạch sắp xếp chỗ ở tạm thời cho các gia đình bị nạn.

Còn theo thông tin người dân cung cấp, hiện còn một nạn nhân là phụ nữ vẫn mắc kẹt trong tòa nhà. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục gọi điện vào số người nhà nạn nhân cung cấp, điện thoại đổ chuông nhưng không có người nghe máy. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

PV Tiến Hưng có mặt tại Bệnh viện Việt Đức cho biết, công tác cấp cứu cho bệnh nhân vụ sập nhà đang được tiến hành hết sức khẩn trương.
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 16Một nạn nhân đang được cấp cứu tại BV Việt Đức. Ảnh: Tiến Hưng

Có mặt tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện Việt Đức chiều nay, 22-9, PV Tiến Hưng ghi nhận có 8 trường hợp nạn nhân gặp chấn thương nặng trong vụ sập nhà ở 107 Trần Hưng Đạo được đưa vào đây cấp cứu, trong đó 1 ca đã tử vong trước khi đến viện; 2 nạn nhân đã được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai, 1 nạn nhân chuyển sang Bệnh viện Xanh-Pôn, còn lại đang cấp cứu.

Bác sĩ Ninh Việt Khải, khoa Cấp cứu- Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân tử vong là Lê Thị Hường, 46 tuổi. Nạn nhân này đã tử vong trước khi vào viện, các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu hơn 15 phút nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Bệnh nhân thứ 2 cũng khá nặng, bị vỡ xương chậu, chưa loại trừ chảy máu trong ổ bụng, hiện đã được truyền 1 lít máu. Bệnh nhân thứ 3 bị gãy xương cẳng chân, đã được đưa vào phòng mổ cấp cứu. Còn một bệnh nhân chấn thương sọ não nhẹ đã được chuyển sang bệnh viện Xanh Pôn.

Hiện bệnh viện để trống 1 bàn mổ để sẵn sàng dành cho bệnh nhân cấp cứu mổ từ vụ sập nhà này đề phòng trường hợp tiếp tục có bệnh nhân mới chuyển đến. Ngoài ra, công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực cấp cứu bệnh viện Việt Đức chiều 22-9 cũng đã được tăng cường. Trung tá Lương Văn Hà, Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 - Phòng PC 65, CATP Hà Nội cho biết, đã có 20 chiến sĩ công an được tăng cường về khu vực này, trong khi ngày thường chỉ có 3 người. 

Ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thông tin với báo giới xung quanh việc tòa nhà Pháp cổ tại số tại số 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bị sập đổ:

Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 17Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP.Hà Nội (áo trắng, bên phải) tại hiện trường
 
Lúc 17h5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân; điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà này.

Cuối buổi chiều 22-9, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 2 nữ bệnh nhân là nạn nhân từ vụ sập nhà ở 107 Trần Hưng Đạo được chuyển vào khoa Cấp cứu ngoại của bệnh viện hiện tình trạng đã tạm ổn và đang được theo dõi điều trị. 
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 18
Trường hợp nạn nhân đầu tiên trong vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo được chuyển đến khoa Cấp cứu ngoại- Bệnh viện Bạch Mai là bà Nguyễn Thị Tiêu, 64 tuổi, nhà ở Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bà đã được các bác sĩ khám, đánh giá thương tích sơ bộ ban đầu là chấn thương hàm mặt, theo dõi chấn thương sọ não kèm theo gẫy xương cẳng chân, bàn chân.
Bệnh nhân này đang được đi chụp chiếu và đợi kết quả. Trước mắt các bác sĩ đã sơ cứu xử lý vết thương cho nạn nhân, truyền dịch, dùng thuốc chống uốn ván, đồng thời mời các chuyên khoa khác cùng phối hợp hội chẩn về răng hàm mặt để có thể đánh giá đầy đủ thương tổn, thương tích và có hướng xử lý theo đúng chuyên khoa. 
Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn định, tỉnh táo và có thể nói chuyện, tiếp xúc tốt với y bác sĩ, người nhà.

Nạn nhân thứ hai được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai là chị Nguyễn THị Huyền, 27 tuổi (ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội). Bệnh nhân này hiện đang được đưa đi chiếu chụp và theo dõi đa chấn thương, tình trạng sức khỏe tạm ổn. 

 
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 19Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng (đứng giữa, hàng đầu) và Đại tá Đào Thanh Hải- Phó Giám đốc CATP.Hà Nội (hàng đầu, bên phải) chỉ đạo tại hiện trường
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 20Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng nghe  các phương án cứu hộ tại hiện trường
Lúc 18h cùng ngày, thêm một nạn nhân được tìm thấy, được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát. Nạn nhân này nằm cạnh chiếc Wave RS màu đen. Đó là chị Trần Thị Nga sinh năm 1979, bán điện thoại gần khu vực xảy ra sự cố. Nạn nhân ngay sau đó được đưa lên xe cứu thương và chuyển đến bệnh viện Việt- Đức, rất tiếc, chị này cũng đã tử vong trước khi tới bệnh viện. 
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 21

Theo thông tin chính thức từ cơ quan chức năng:
Khoảng 12h45 ngày 22/9/2015, Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc căn nhà thuộc khu tập thể phía sau trụ sở của Ban quản lý dự án đường sắt khu vực I, số 107 phố Trần Hưng Đạo được Ủy ban nhân dân TP Hà Nội giao cho Tổng Công ty  Đường sắt Việt Nam quản lý sử dụng bất ngờ đổ sập.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm và các cơ quan chức năng Thành phố đã chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai lực lượng xuống hiện trường; đồng thời báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố và thông báo cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hà Nội, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND quận Hoàn Kiếm và các lực lượng liên quan khẩn trương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông, sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng bảo vệ tài sản của các hộ dân bị nạn, khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện; Huy động tối đa các lực lượng, phương tiện tìm kiếm các nạn nhân có thể bị nạn; đồng thời tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định nguyên nhân vụ sập nhà.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, các lực lượng chức năng Thành phố đã nhanh chóng tổ chức sơ tán kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng (thống nhất với Sở Xây dựng bố trí nơi tạm cư cho 16 hộ dân với 61 nhân khẩu bị ảnh hưởng, hiện không có nơi ở đến tạm cư tại Nhà CT1- Định Công).

Đồng thời, Quận uỷ, HĐND, UBND Quận Hoàn Kiếm đã tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân tại các bệnh viện, bước đầu hỗ trợ: mức 1.500.000đ/1 người bị thương và 5.000.000 đồng/gia đình có  người chết.

Quá trình cứu hộ, cứu nạn bước đầu đã xác định 02 nạn nhân tử vong và 6 trường hợp bị thương.

Cụ thể: Hai nạn nhân tử vong gôm Lê Thị Hường, SN 1969, HKTT: Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội (bị vùi lấp, được cứu và đưa đến bệnh viện lúc 15h cùng ngày, nhưng đã tử vong). Trần Thị Nga, SN 1979, HKTT: Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội (bị vùi lấp, được cứu và đưa đến bệnh viện lúc 17h45 cùng ngày, nhưng đã tử vong).
6 người bị thương gồm: Nguyễn Thị Tiêu, SN 1951, Tầng 1, Khu TT 107 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, bị da chấn thương, đang cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Tào Thị Hiện, SN 1965, HKTT: Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội, bị thương ở chân, đang cấp cứu tại BV Việt Đức. Vũ Thị Thúy Hằng, SN 1978, HKTT: Tầng 1, Khu TT 107 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thương tích: Bị chấn thương sọ não, gẫy xương chậu, đang cấp cứu tại BV Việt Đức. Nguyễn Văn Nức, SN 1971,  HKTT: Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, bị thương ở chân, đang cấp cứu tại BV Việt Đức. Trần Thị Nga, khoảng 60 tuổi, HKTT: Khu TT 107 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, bị đa chấn thương, bị mất ý thức, đang cấp cứu tại BV Việt Đức. Nguyễn Thị Huyền, SN 1988, HKTT: Tây Hồ, Hà Nội.

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1905, đã qua sửa chữa, tu tạo vào những năm 1990, có diện tích mặt bằng 1164m2, gồm 3 khối, khối thứ 2 có diện tích khoảng 300 m2. Hiện các cơ quan chức năng Thành phố đang chỉ đạo các lực lượng tổ chức khẩn trương điều tra, nhanh chóng xác định chính xác nguyên nhân vụ việc. 

Theo thông tin ban đầu có khoảng 5-7 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà trên. Ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng Công an quận Hoàn Kiếm, Cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường di chuyển người dân quanh khu vực xảy ra việc, giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, các lực lượng CA.Hà Nội đã khẩn trương, tích cực phối hợp với Cảnh sát PCCC, Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai các phương án phân luồng, phong tỏa hiện trường để phục vụ tốt nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Xe cứu thương cũng đã được điều động tới hiện trường để hỗ trợ việc giải cứu cho các nạn nhân.

Đến khoảng 13h20, lực lượng chức đã giải cứu được hai người mắc kẹt bên trong ra ngoài, trong đó 1 nạn nhân bị gãy chân, 1 nạn nhân bị gãy tay.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đào bới đống đổ nát để tìm các nạn nhân. 

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Tòa nhà bị sập nhìn từ trên cao

Phía dưới tòa nhà bị sập

Lực lượng chức năng đang đưa người dân ra ngoài 

Một nạn nhân bị thương được đưa ra ngoài

Xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường.
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 28Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu hộ, khắc phục hậu quả
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 29
Vụ sập nhà Pháp cổ tại Hà Nội: 2 người tử vong, 6 người bị thương ảnh 30Đã có 4 nạn nhân được cứu hộ khỏi đống đổ nát

Thông tin từ lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, vụ sập khiến 4 người bị thương và ít nhất 2 người khác đang bị mắc kẹt trong nhà. Các nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Văn Nức (SN 1971, trú Văn Lâm, Hưng Yên), Tào Thị Hiện (SN 1965, trú tại Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội) và một người chưa xác định được danh tính đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Tại bệnh viện Bạch Mai đang cấp cứu 1 bệnh nhân nữ khoảng 60 tuổi, tên Nguyễn Thị Tiêu. Cơ quan chức năng nghi ngờ có 2 phụ nữ mắc kẹt trong nhà, trong đó có 1 phụ nữ tên Nga và 1 người tên Hường. Lực lượng chức năng cũng phát hiện tiếng điện thoại trong căn nhà bị sập, gọi không nghe máy.

Cách đây ít phút lực lượng chức năng đã đưa được 1 nạn nhân ra khỏi hiện trường, đi cấp cứu.