Vụ sập mái bê-tông ở Phú Yên: Triệu tập các đơn vị liên quan

ANTĐ - Các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường, đồng thời triệu tập chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đối tượng liên quan, tiến hành lấy lời khai để phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân vụ sập sàn bê tông hội trường UBND huyện Đông Hòa.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 29-12 khi nhiều công nhân của Công ty TNHH Xây dựng Bình Minh đang đổ bê tông mái trần hội trường UBND huyện Đông Hòa. 

Hiện trường vụ sập bê tông trưa ngày 29-12

Theo nhiều công nhân đang thi công tại công trường, việc đổ bê tông được tiến hành từ sáng sớm, đến khoảng 12h trưa cùng ngày, cả mái trần bê tông cốt thép nặng hàng trăm tấn bất ngờ đổ ập xuống, vùi chết chị Phạm Thị Hồng và làm bị thương 3 nữ công nhân khác đang ở bên dưới. 
UBND huyện Đông Hòa cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Cứu hộ cứu nạn, Công an Phú Yên đã phải huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ và nhân công tiếp cận hiện trường, đào bới đống đổ nát, cắt sắt thép, đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được đưa ra ngoài.
Công trình hội trường UBND huyện Đông Hòa do Công ty TNHH Xây dựng Bình Minh (TP Tuy Hòa) thi công, có kinh phí 4,9 tỉ đồng, tư vấn giám sát là Công ty Tư vấn xây dựng Phú Yên. Theo ông Nguyễn Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Bình Minh, ngày 27-12, chủ đầu tư cùng tư vấn giám sát đã nghiệm thu phần thép cho triển khai đổ bê tông. Đến thời điểm nạn xảy ra, chúng tôi đã đổ được hơn một nửa trong tổng số 130m3 bê tông phần mái trần công trình.