Vụ phá rừng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar, Đắk Lắk: Kỷ luật 4 cán bộ kiểm lâm

ANTD.VN -Liên quan đến vụ việc hơn 10 ha rừng tại tiểu khu 1023 Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk bị hủy hoại, ngày 6-6, ông Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar cho biết, đơn vị đã ra quyết định kỷ luật đối với 4 cán bộ kiểm lâm trực thuộc để xảy ra mất rừng.

Theo đó, 4 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật do thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, không ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ phá rừng gồm các ông: Phan Bá Dũng, Phụ trách Trạm kiểm lâm số 8 bị kỷ luật cảnh cáo; Lê Đình Tứ, Trạm phó bị kỷ luật cách chức; 2 nhân viên trạm là Trần Trung Phong và Chu Mạnh Ngọc cùng chịu hình thức kỷ luật khiển trách.

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar cũng tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát đối với tập thể Ban Lãnh đạo; tăng cường tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, tổ chức chốt chặn những đường mòn vào rừng, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng ra vào rừng; ngăn chặn việc đưa các phương tiện cơ giới vào rừng, xử lý nghiêm các vụ xâm hại về rừng.

Trước đó, báo ANTĐ đã phản ánh, hơn 10 ha rừng tại tiểu khu 1023 thuộc địa bàn xã Bình Hòa, huyện Krông Ana bị các đối tượng cạo trọc, đốt trụi, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy. Tại hiện trường nhiều thân cây gỗ có đường kính từ 40-60 cm thuộc các nhóm IV, V, VI bị đốn hạ, lâm tặc đã vận chuyển đi phần thân gỗ, để lại gốc.

Một vạt rừng đặc dụng gần trạm kiểm lâm số 8 bị đốt phá để làm rẫy

Dấu vết tại hiện trường cho thấy vụ phá, đốt rừng mới xảy ra khoảng 1 đến 2 ngày trước, do nhiều gốc cổ thụ bị đốt vẫn còn đỏ lửa. Những vị trí cây rừng bị đốn hạ, các đối tượng đã cho đào đất, trồng cà phê, hồ tiêu.

Một số diện tích rừng vẫn đang bị đốt cháy âm ỉ. Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar có diện tích 20.932,3 ha, nằm trên địa 6 xã thuộc hai huyện Lắk và Krông Ana. Tiểu khu 1023 được giao cho Trạm kiểm lâm số 8 quản lý.