Vụ nửa đêm chặn đường cướp xe máy: Nhân thân bất hảo của 2 đối tượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nghiện ma túy, lại có tiền án, hai đối tượng từ Điện Biên xuống Hà Nội để tìm việc làm. Trong gần nửa tháng xuống Hà Nội, bộ đôi này ban ngày lang thang tìm kiếm sơ hở để "kiếm chác", tối về ngủ tại các hầm đi bộ. Đến khi hết tiền, hai đối tượng đã mang dao, kim tiêm đi cướp xe máy của người dân.

Ngày 1-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Sìn Văn Bằng (SN 1999) và Lò Văn Thuận (SN 1996) cùng trú tại xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên về hành vi “Cướp tài sản”.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Hai đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, khoảng 12h trưa 20-10, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của anh Hiền (ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về việc anh và bạn bị 2 đối tượng cướp tài sản tại đối diện số 808 đường Láng, phường Láng Thượng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường Láng Thượng và các lực lượng có liên quan khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng. Đến 9h ngày 21-10, Công an quận đã bắt giữ 2 đối tượng Sìn Văn Bằng và Lò Văn Thuận.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Sìn Văn Bằng và Lò Văn Thuận đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Vào tối 19-10, Bằng và Thuận chuẩn bị 1 dao, 1 kim tiêm phục sẵn ở điểm chờ xe buýt đối diện số 808 Đường Láng chờ “con mồi”. Đến khoảng 23h cùng ngày, anh Hiền cùng bạn đi qua khu vực này dừng xe để đi vệ sinh. Khi thấy anh Hiền đang ngồi trên xe máy thì Bằng cầm dao và kim tiêm cùng Thuận đe dọa cướp chiếc xe máy và 1 điện thoại iPhone 6s của anh Hiền.

Phát hiện người bạn đi cùng xe anh Hiền quay lại, hai đối tượng đã lao vào hành hung khiến người này bị thương, đồng thời cướp thêm 1 điện thoại Xiaomi, 1 ví da bên trong có giấy tờ tùy thân.

Sau khi cướp được tài sản, sáng 20-10, bộ đôi bán điện thoại iPhone 6s tại cửa hàng điện thoại ở huyện Thanh Trì với giá 500.000 đồng. Sau đó, các đối tượng sử dụng chiếc xe máy Yamaha Sirius cướp được đi về TP. Sơn La, tỉnh Sơn La. Qua điều tra, truy xét, đến 9h ngày 21-10, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ được 2 đối tượng tại TP. Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 1 chiếc xe máy Yamaha Sirius và 1 điện thoại iPhone 6S.

Theo Công an quận Đống Đa, căn cứ hồ sơ lưu trữ xác định hai đối tượng này đều nghiện ma túy. Trong đó Sìn Văn Bằng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Bộ đôi này từ Điện Biên lang thang xuống Hà Nội khoảng nửa tháng nay để tìm kiếm việc làm. Ban ngày 2 đối tượng lang thang khắp nơi, tối đến thì tìm các hầm dành cho người đi bộ để ngủ qua đêm.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.